HLV Nhật Bản 'vừa xay lúa, vừa bế em' ở bóng đá Thái Lan

HLV Akira Nishino nhận kỳ vọng rất lớn từ người Thái Lan.
HLV Akira Nishino nhận kỳ vọng rất lớn từ người Thái Lan.
TPO - Không chỉ dẫn dắt tuyển quốc gia Thái Lan, HLV từng dự World Cup 2018, Akira Nishino phải giữ trọng trách ở cả tuyển U23 với rất nhiều nhiệm vụ quan trọng.

Hôm qua, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đã chính thức bổ nhiệm ông Akira Nishino làm HLV trưởng tuyển quốc gia cũng như tuyển U23 nước này. 

Ông Akira Nishino năm nay 64 tuổi, từng dẫn dắt cả đội U20, U23 và tuyển quốc gia Nhật Bản. Vị HLV kỳ cựu này từng giúp Gamba Osaka vô địch Nhật Bản năm 2005 và lên ngôi ở Champions League châu Á năm 2008. Năm ngoái, ông gây tiếng vang lớn khi đưa Nhật Bản lọt vào vòng 1/8 World Cup và chỉ thua ngược tuyển Bỉ 2-3 sau khi đã dẫn trước 2-0.

Với việc dẫn dắt cả đội tuyển Thái Lan và đội U-23 Thái Lan, HLV Akira Nishino rơi vào cảnh "vừa xay lúa vừa bế em" giống như trường hợp HLV Park Hang Seo ở bóng đá Việt. Trước kia, bóng đá Thái ít khi sử dụng một HLV cho nhiều đội tuyển.

Nhiệm vụ của HLV Akira Nishino trong thời gian tới sẽ rất nặng nề. Ông không những phải giúp “Voi chiến” chơi tốt ở vòng loại World Cup 2022 mà còn phải đưa đội U23 Thái Lan đạt được những mục tiêu quan trọng ở SEA Games 2019 và giải vô địch U23 châu Á 2020. Đây là hai giải đấu mà người Thái Lan rất quan tâm.

SEA Games 2019 sẽ là cơ hội cho Thái Lan lấy lại phần nào vị thế ở khu vực Đông Nam Á sau những thất bại liên tiếp vừa qua. Trong khi đó, vòng chung kết U23 châu Á còn có ý nghĩa quan trọng hơn vì Thái Lan đóng vai nước chủ nhà. Đây cũng là giải đấu để xác định 3 đại diện của châu Á giành vé tham dự Thế vận hội mùa hè 2020 cùng nước chủ nhà Nhật Bản.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.