HLV Nhật Bản thận trọng, so sánh đội tuyển Việt Nam với Hàn Quốc

0:00 / 0:00
0:00
HLV Nhật Bản Moriyasu thận trọng trước cuộc đối đầu với ĐT Việt Nam
HLV Nhật Bản Moriyasu thận trọng trước cuộc đối đầu với ĐT Việt Nam
TPO - Mặc dù được đánh giá cao hơn ĐT Việt Nam, HLV Moriyasu của ĐT Nhật Bản có những phát biểu thể hiện sự tôn trọng dành cho đối thủ trước cuộc đối đầu trên sân Mỹ Đình vào ngày 11/11 sắp tới.

Ở lượt trận thứ 5 vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á, Nhật Bản sẽ hành quân đến làm khách trên sân Mỹ Đình của ĐT Việt Nam. Dù có sự chênh lệch rõ rệt về đẳng cấp giữa 2 đội tuyển, nhưng HLV Moriyasu lại tỏ ra khá thận trọng khi đánh giá về đội tuyển Việt Nam trước thềm cuộc chạm trán.

"Việt Nam vẫn chưa có điểm nào và đang xếp cuối bảng B, nhưng họ là đội đủ sức gây nhiều khó khăn cho đối thủ. Việt Nam luôn chơi thứ bóng đá mạnh mẽ. Các tuyển thủ Việt Nam nhìn chung có khát khao chiến thắng mãnh liệt và tinh thần chiến đấu tuyệt vời. Thái độ khi nhập cuộc trận đấu của ĐT Việt Nam có nhiều điểm tương đồng với Hàn Quốc", ông Moriyasu nhận định về ĐT Việt Nam.

Rõ ràng, HLV Moriyasu có lý do để thận trọng trước ĐT Việt Nam bởi Nhật Bản không những chưa tìm lại được trạng thái thi đấu tốt nhất, mà còn đang gặp tổn thất lớn trên hàng công. Theo báo chí Nhật Bản, bộ ba có kinh nghiệm thi đấu tại châu Âu là Ritsu Doan, Takefusa Kubo và Yuya Osako sẽ vắng mặt trong trận gặp Việt Nam sắp tới.

Bên cạnh đó, trận đấu với ĐT Việt Nam sẽ là trận đấu trên sân khách đúng nghĩa đối với tuyển Nhật Bản bởi họ sẽ phải thi đấu trước 12.000 khán giả cổ vũ cho đoàn quân của HLV Park Hang-seo.

Trong lần gần nhất thi đấu trên sân có khán giả, đội bóng của HLV Moriyasu đã để thua 0-1 trước Saudi Arabia. Sự có mặt của người hâm mộ trên SVĐ Mỹ Đình chắc chắn sẽ tiếp thêm động lực cho chủ nhà Việt Nam, còn với đội khách sẽ là áp lực cực lớn.

HLV Moriyasu đang đứng trước nguy cơ bị sa thải nếu không thể giành được 6 điểm trọn vẹn trước Việt Nam và Oman ở hai lượt trận diễn ra vào tháng 11 tới. Trong quá khứ, ông từng đối đầu Việt Nam ở tứ kết Asian Cup 2019. Ở trận đấu đó, Nhật Bản giành chiến thắng chung cuộc 1-0.

Hiện tại, ĐT Nhật Bản đang tạm xếp thứ 4 bảng B vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Họ kém đội đầu bảng Saudi Arabia đến 6 điểm, và chỉ hơn đội xếp thứ 5 là Trung Quốc có 3 điểm. Đây là thành tích khó chấp nhận được với một nền bóng đá phát triển như Nhật Bản.

Chính vì vậy, thầy trò HLV Moriyasu đang rất quyết tâm để không đánh rơi thêm bất kỳ điểm số nào ở những trận đấu còn lại, qua đó cạnh tranh một trong hai vị trí dẫn đầu để giành vé trực tiếp đến Qatar.

MỚI - NÓNG