HLV Nhật Bản nói gì khi rơi vào bảng tử thần World Cup 2022?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tại lễ bốc thăm vòng bảng World Cup 2022, đội tuyển (ĐT) Nhật Bản đã rơi vào bảng tử thần với những đối thủ mạnh hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, HLV Hajime Moriyasu vẫn rất lạc quan.
HLV Nhật Bản nói gì khi rơi vào bảng tử thần World Cup 2022? ảnh 1

Tối qua, lễ bốc thăm World Cup 2022 đã diễn ra tại Qatar. Ở bảng E, Nhật Bản rơi vào bảng đấu có Tây Ban Nha và Đức. Sự xuất hiện của hai ông lớn châu Âu ở bảng này đã đe dọa nghiêm trọng đến cơ hội tiếp của Nhật Bản. Dù biết với vị thế là đội thuộc nhóm ba, Nhật Bản luôn có nguy cơ rơi vào các bảng nặng, nhưng có lẽ hai cái tên Đức và Tây Ban Nha sẽ là lựa chọn mà họ không mong muốn nhất.

Sau lễ bốc thăm, HLV Nhật Bản Hajime Moriyasu đã có những nhận xét đầu tiên về các đối thủ trong bảng đấu.

"Tôi nghĩ đội tuyển Đức là một đội bóng rất mạnh, tập trung nhiều các cầu thủ của Bayern Munich. Họ là đội bóng thi đấu với cường độ rất cao, chất lượng trong cả tấn công và phòng thủ. Trong khi đó, Tây Ban Nha đang chơi thứ bóng đá tuyệt vời. Chúng tôi đã thấy họ thi đấu ở Thế vận hội Tokyo với sự toàn diện về cả kỹ và chiến thuật.

Đức và Tây Ban Nha có giải đấu hàng đầu thế giới. Họ có thứ hạng FIFA cao hơn chúng tôi và đều từng vô địch World Cup. Tôi thật sự mong muốn tham gia thử thách này", HLV Hajime Moriyasu phát biểu.

Chiến lược gia người Nhật Bản cũng lạc quan cho rằng đội bóng của ông sẽ hướng tới mục tiêu vào tứ kết. HLV Hajime Moriyasu cũng chỉ ra một số lợi thế của đội tuyển Nhật Bản.

"Tôi đã theo dõi bóng đá Đức. Họ có nhiều cầu thủ nổi tiếng nên tôi nghĩ chúng tôi sẽ dễ dàng phân tích. Chúng tôi sẽ cố gắng cải thiện khả năng tấn công nói chung,. Đối thủ là ai không quan trọng bằng việc bạn thể hiện thế nào. Nhật Bản vẫn giữ nguyên mục tiêu thi đấu để giành chiến thắng, ít nhất là có thể lọt vào đến tứ kết", ông nói thêm.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.