HLV Napoli xin từ chức sau khi vô địch Serie A

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chủ tịch Napoli, Aurelio De Laurentiis xác nhận Luciano Spalletti đã xin từ chức sau khi giúp CLB này giải cơn khát vô địch Serie A.
HLV Napoli xin từ chức sau khi vô địch Serie A ảnh 1

HLV Luciano Spalletti rời Napoli vì mâu thuẫn với chủ tịch CLB

HLV Luciano Spalletti đã giúp Napoli vô địch Serie A mùa này trước 5 vòng đấu. Đây mới là Scudetto thứ 3 trong lịch sử đội bóng này, và là chức vô địch đầu tiên trong vòng 33 năm qua. Sau chiến thắng, Spalletti được xem như người hùng của Partenopei, đặc biệt khi họ khởi đầu mùa giải mới trong nghi ngờ.

Cần biết rằng Napoli đã giành chức vô địch Serie A thuyết phục sau khi mất một loạt ngôi sao lớn, bao gồm Lorenzo Insigne, Dries Mertens và Kalidou Koulibally. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa Spalletti và chủ tịch CLB, Aurelio De Laurentiis bị xem là đã đổ vỡ.

Nhiều tin đồn cho rằng Spalletti và De Laurentiis không nói chuyện trong một thời gian dài. Hợp đồng giữa Spalletti và Napoli có thời hạn đến năm 2024 kèm theo điều khoản gia hạn 1 năm. Thế nhưng, HLV 64 tuổi người Italia không gia hạn mà ngược lại, ông muốn được nghỉ phép năm cuối cùng. Điều này được cho là xuất phát từ một điều khoản trong hợp đồng cấm ông dẫn dắt bất cứ CLB nào trong mùa giải tới.

Chia sẻ với truyền thông Italia vào hôm nay, De Laurentiis xác nhận: “Spalletti đã là người tự do. Khi ai đó như Spalletti đến nói với bạn rằng ông ấy đã làm tất cả những gì có thể và câu chuyện của ông ấy tại đây đã đến hồi kết…, sau đó ông ấy nói rằng muốn nghỉ phép 1 năm. Bạn có thể làm gì? Bạn có thể phản đối không? Tất nhiên là không rồi”.

“Spalletti đã cho tôi rất nhiều, tôi phải cảm ơn ông ấy vì những gì đã qua. Bây giờ, ông ấy có quyền làm theo mong muốn của mình”.

Napoli hiện tại sẽ đứng trước nhiệm vụ khó khăn là tìm HLV thay thế Spalletti. Một số nguồn tin cho biết họ đã liên hệ với Antonio Conte và Rafa Benitez.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.