HLV Mourinho 'nổi điên' với chuyến du đấu ở Bắc Kinh

HLV Mourinho 'nổi điên' với chuyến du đấu ở Bắc Kinh
TPO - HLV Jose Mourinho tỏ ra rất tức giận với điều kiện sân bãi ở Bắc Kinh, cũng như việc phải di chuyển từ Thượng Hải tới thành phố này để gặp Man City. Ông lo ngại các học trò của mình sẽ sa sút thể lực hoặc dính chấn thương.
Chuyến du đấu của HLV Jose Mourinho cùng M.U tới Trung Quốc đang trở thành một kỷ niệm đáng quên. Đầu tiên, họ thua Dortmund 1-4 trong trận mở màn ICC Cup 2016 tại Thượng Hải. Tiếp đến, máy bay chở đội tới Bắc Kinh đá trận tiếp theo với Man City phải hạ cánh khẩn cấp xuống thành phố Thiên Tân do thời tiết xấu.
Chưa hết, thời tiết quá nóng ở thủ đô của Trung Quốc và điều kiện sân bãi tệ hại tại SVĐ Tổ Chim tiếp tục khiến nhà cầm quân người Bồ Đào Nha không hài lòng. Tối qua, Mourinho đã buộc phải tổ chức họp báo với các phóng viên bên ngoài đường pitch vì lý do: nhiệt độ trong phòng họp của sân vận động tăng quá cao. Cần nói thêm rằng, cách đó vài giờ, HLV Pep Guardiola của Man City cũng cần sự “trợ giúp” của một chiếc khăn ướt khi họp báo bên trong trung tâm thể thao Olympic của thành phố Bắc Kinh.

“Tôi nghĩ chuyến du đấu Bắc Kinh không may mắn vì mặt sân quá tệ. Tình trạng các cầu thủ của tôi quan trọng hơn kết quả các trận đấu giao hữu trước mùa giải. 

Mục tiêu duy nhất của tôi là đưa các cầu thủ về nhà an toàn và không bị chấn thương. Ở đây không có điều kiện tốt cho một trận đấu bóng đá. Hơn nữa, chúng tôi lại phải di chuyển một quãng đường quá dài chỉ để đá một trận giao hữu”, Mourinho nói thêm.

Vào 18h30 hôm nay, M.U sẽ đá trận thứ 2 tại ICC Cup 2016 gặp Man City tại SVĐ Tổ Chim. Đây là một trận đấu rất được CĐV chờ đợi vì cả hai cùng đến từ thành phố Manchester, vốn là những kình địch không đội trời chung với nhau. Ngoài ra trong quá khứ, những cuộc đối đầu giữa Mourinho và Guardiola cũng vô cùng nóng bỏng. Cả hai từng tạo ra những cuộc đấu kinh điển khi còn cùng làm việc tại La Liga.
MỚI - NÓNG