HLV Mourinho điều tra “kẻ phản bội” ở M.U

HLV Mourinho nghi ngờ có "nội gián" ở M.U.
HLV Mourinho nghi ngờ có "nội gián" ở M.U.
TPO - Ngay trước khi trận M.U vs Arsenal diễn ra, trên mạng đã xuất hiện đội hình ra sân của M.U. Theo tiết lộ từ The Sun thì có vẻ một cầu thủ của M.U đã cố tình đề lộ điều này. Khi biết sự việc, HLV Jose Mourinho đã rất tức giận và quyết tìm ra “kẻ nội gián”.
Cuối tuần qua, M.U có cuộc tiếp đón Arsenal ở vòng 12 Premier League. Họ là đội vượt lên dẫn trước nhờ pha làm bàn của Juan Mata, nhưng sau đó bị gỡ hòa 1-1 đúng phút 90 (Olivier Giroud ghi bàn). Quá thất vọng về kết quả trận đấu, HLV Jose Mourinho còn phát hiện ra rằng, trước khi trận đấu diễn ra, một ngôi sao nào đó của M.U đã cố tình để lộ đội hình ra sân của “Quỷ đỏ”.
Nguồn tin từ tờ The Sun cho biết, trước khi trận đấu diễn ra hẳn 24 giờ, một CĐV đã bất ngờ công bố danh sách 11 cầu thủ thi đấu chính thức của M.U ở cuộc đọ sức với Arsenal. Điều đáng chú ý đó là đây không phải lần đầu tiên đội hình chiến thuật của M.U bị tuồn ra bên ngoài. Trước đó, cũng chính tờ The Sun từng đưa thông tin về đội hình xuất phát của “Quỷ đỏ” ở trận gặp Zorya Luhansk tại vòng bảng Europa League 2016/17 từ trước lúc danh sách chính thức được công bố.
Rõ ràng là có “kẻ nội gián”, cố tình phá công việc của Mourinho tại M.U. Được biết, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha này đã lập tức tiến hành cuộc điều tra để tìm ra kẻ đâm sau lưng mình. Tuy vậy, hiện vẫn chưa có manh mối nào cụ thể. Hồi còn dẫn dắt Chelsea, Mourinho cũng từng gặp phải vấn đề tương tự. Lúc đó, những “kẻ làm phản” bị nghi ngờ là Eden Hazard và Cesc Fabregas. Song sau đó vụ việc cũng chìm dần vào quên lãng bởi không tìm ra bằng chứng cụ thể.
Mourinho chính thức nhận lời dẫn dắt M.U hồi tháng 7 vừa qua với rất nhiều kỳ vọng. Thế nhưng cho tới lúc này, ông vẫn chưa thể lại nhiều ấn tượng. Qua 12  vòng đấu thuộc Premier League, M.U chỉ có 19 điểm, kém 8 điểm so với đội dẫn đầu là Chelsea, đồng thời xếp ở vị trí thứ 6 trên BXH.
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.