Trước trận đấu loại trực tiếp Olympic Việt Nam - Olympic UAE:

HLV Miura tìm cách đánh bại “cửa trên” UAE

Sau khi giành ngôi nhất bảng, Olympic Việt Nam đã sẵn sàng vượt qua Olympic UAE trong trận đấu chiều nay. Ảnh: VSI
Sau khi giành ngôi nhất bảng, Olympic Việt Nam đã sẵn sàng vượt qua Olympic UAE trong trận đấu chiều nay. Ảnh: VSI
TP - Dù dành sự tôn trọng rất lớn cho đối thủ nhưng HLV Toshiya Miura tuyên bố, mục tiêu của Olympic Việt Nam là đánh bại UAE để giành quyền vào tứ kết.

Ởcấp độ ĐTQG, UAE là một trong những nền bóng đá mạnh của châu lục và luôn được đánh giá cao hơn Việt Nam. Trong lịch sử 5 lần đối đầu giữa đôi bên, UAE đã thắng tới 4 trận và chỉ thua 1 trận. Gần nhất, trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup, UAE đã thắng 2 trận liên tiếp cả trên sân nhà và sân khách trước Việt Nam.

Tuy nhiên, đội bóng Tây Á cũng gắn liền với kỷ niệm đẹp của bóng đá Việt Nam khi ở Asian Cup 2007, chiến thắng trước UAE đã đưa Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền vào tứ kết. Đây cũng là thành tích cao nhất của Việt Nam ở đấu trường này.

Cấp độ Olympic cũng ghi nhận tương quan khác, khi Việt Nam có thành tích đối đầu khá tốt trước các đối thủ Tây Á, bao gồm cả UAE. Nói riêng tại ASIAN Games 2014, trong khi đội bóng của HLV Toshiya Miura đang thể hiện phong độ rất ấn tượng thì có cảm giác như UAE không thật sự có được đội hình mạnh nhất.

Olympic Việt Nam toàn thắng cả 2 trận vòng bảng khi đánh bại Iran 4-1 và thắng 1-0 Kyrgyzstan. UAE trong khi đó sau trận thắng Ấn Độ 5-0 đã bất ngờ để thua Jordan 0-1, chỉ đứng nhì bảng. Nếu dựa vào những gì 2 đội bóng thể hiện ở vòng bảng, Olympic Việt Nam rõ ràng có lý do để hy vọng. 

Lợi điểm lớn nhất của Olympic Việt Nam hiện nay chính là tâm lý thoải mái, tự tin và hưng phấn, bên cạnh các vấn đề về chuyên môn. Trưởng đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAN Games 2014, ông Lâm Quang Thành hôm qua cho biết, tinh thần các cầu thủ đang lên rất cao.

HLV Toshiya Miura trong khi đó cho rằng, sự ủng hộ của người hâm mộ bóng đá nước nhà là một phần nguyên nhân tăng sĩ khí của đội bóng. HLV Miura hôm qua đánh giá, UAE ở “cửa trên” so với Việt Nam nhưng tuyên bố, mục tiêu của đội là đánh bại đối thủ này.

“UAE rõ ràng ở “cửa trên” so với chúng ta. Tôi luôn sống bằng 50% sự lạc quan và 50% thực tế. Tuy nhiên, đội hiện đặt quyết tâm rất lớn và tôi tin rằng, các cầu thủ sẽ thi đấu với khả năng cao nhất” - HLV Miura cho biết.

Một tin vui đối với Olympic Việt Nam, theo HLV Toshiya Miura, UAE sẽ thiếu tiền vệ tổ chức Haddad trong trận đấu với Việt Nam do bị phạt thẻ đỏ. “Qua tìm hiểu của tôi, UAE có một số cầu thủ xuất sắc. Nhưng việc thiếu Haddad sẽ có thể ảnh hưởng đến hệ thống chiến thuật của họ. BHL đội tuyển Olympic Việt Nam sẽ nghiên cứu để có đối sách thích hợp” - ông Miura cho biết.

Trong buổi tập hôm qua, HLV Toshiya Miura đã cho các cầu thủ rèn kỹ năng dứt điểm từ xa và cả các tình huống phạt góc, phạt cố định ngoài vòng 16m50.

Theo ông Miura, từ những tình huống này Olympic Việt Nam có thể ghi bàn, khai thông thế bế tắc trong trường hợp trận đấu khó khăn. Các tuyển thủ Olympic Việt Nam đồng thời được tập đá penalty để chuẩn bị cho khả năng hai đội phải giải quyết trận đấu trên chấm 11m.

Thông tin từ BHL đội tuyển Olympic Việt Nam, trung vệ Hoàng Lâm do bị đau bắp chân nên vẫn phải tập riêng. Hoàng Lâm đã bị chấn thương nhẹ trong trận đấu với Kyrgyzstan.

Cùng đang bị đau như Hoàng Lâm là Duy Khánh và Huỳnh Văn Thanh. Chấn thương của hậu vệ Võ Huy Toàn trong khi đó đang tiến triển tốt. Anh đã không còn phải sử dụng nạng khi đi lại. Hàng thủ hiện là một trong những nỗi lo của Olympic Việt Nam.

“Olympic Việt Nam vẫn còn một số điểm yếu cần khắc phục. Tuy nhiên tôi cho rằng đến thời điểm hiện tại, toàn đội đã sẵn sàng cho trận đấu với UAE. Chúng tôi sẽ vẫn chơi như những gì đã thể hiện ở 2 trận đấu vừa qua. Cá nhân tôi cũng mong muốn sẽ cùng với các cầu thủ tạo nên cột mốc lịch sử mới cho bóng đá Việt Nam” - HLV Toshiya Miura cho biết.

Theo lịch, trận đấu giữa Olympic Việt Nam và UAE sẽ diễn ra vào hồi 14h chiều nay (giờ Việt Nam) và sẽ được tường thuật trực tiếp trên kênh SCTV 15 và kênh bóng đá TV của VTVcap.

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.