HLV Miura gọi 6 cầu thủ HAGL lên đội U23 Việt Nam

Các gương mặt nổi bật của HAGL đều có cơ hội thi đấu cho U23 Việt Nam lần này. Ảnh: Đức Đồng.
Các gương mặt nổi bật của HAGL đều có cơ hội thi đấu cho U23 Việt Nam lần này. Ảnh: Đức Đồng.
Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường... đều có tên trong danh sách tập trung của U23 Việt Nam chuẩn bị tham dự vòng chung kết giải U23 châu Á vào tháng 1/2016.

Bên cạnh bộ ba Công Phượng, Tuấn Anh và Xuân Trường, ba cầu thủ còn lại của Hoàng Anh Gia Lai được triệu tập lần này là Hồng Duy, Văn Toàn và thủ môn Văn Tiến. Đây là những cầu thủ đang thi đấu tốt tại giải U21 quốc tế diễn ra trên sân Thống Nhất, TP HCM - nơi HLV Toshiya Miura thường xuyên có mặt để tuyển chọn.

Đây là lần đầu tiên tiền vệ Hồng Duy được gọi vào đội U23 Việt Nam. Trước thầm SEA Games 2015, Tuấn Anh và Xuân Trường cũng được triệu tập nhưng rút lui phút chót vì chấn thương. Sau quá trình điều trị, hai tiền vệ này đã trở lại thi đấu ấn tượng trong màu áo HAGL và U21 HAGL hiện nay. Công Phượng, Văn Tiến và Văn Toàn đều là học trò của HLV Miura ở giải đấu tại Singapore - nơi U23 Việt Nam giành HC đồng.

Danh sách 30 cầu thủ tập trung lần này còn có các cá nhân thi đấu xuất sắc tại giải U21 quốc gia và U21 quốc tế như Văn Thành, Duy Mạnh, Duy Khánh, Hữu Dũng, Tuấn Tài, Tiến Dũng...

Đội U23 Việt Nam sẽ hội quân từ ngày 1/12 tại Hà Nội. Trong thời gian này, thầy trò HLV Miura có ba trận giao hữu với các CLB Nhật Bản. Đội sẽ đá hai trận với đội tuyển bán chuyên nghiệp của Nhật (JFL Selection), lần lượt vào ngày 12/12 và 14/12 trong sân không có khán giả). Sau đó đá với CLB Cerezo Osaka (J-League 2, ngày 17/12). HLV Miura sau đó sẽ gút danh sách 23 cầu thủ sang Qatar dự VCK U23 châu Á.

Tại giải đấu này, đội lần lượt gặp U23 Jordan (14/1/2016), U23 Australia (17/1) và U23 UAE ( 20/1).

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.