HLV Miura chạnh lòng khi chỉ có hai CĐV tới sân cổ vũ cho TP.HCM

Hai CĐV của TP HCM trên sân vận động Thiên Trường. Ảnh: Lâm Thỏa.
Hai CĐV của TP HCM trên sân vận động Thiên Trường. Ảnh: Lâm Thỏa.
Ông thầy người Nhật Bản kỳ vọng trong tương lai người hâm mộ TP HCM sẽ theo chân, tiếp lửa cho đội nhà nhiều hơn.

Bất chấp trời mưa, hơn 15.000 CĐV Nam Định vẫn tới sân Thiên Trường tiếp lửa cho đội nhà. Trong khi đó, TP HCM chỉ có hai CĐV, trong đó có một người nước ngoài, đứng lặng lẽ giữa khán đài Đ để cổ vũ. Điều này khiến HLV Miura có chút không vui dù đội bóng của ông giành chiến thắng 3-1 tối 14/4.

"Nếu có đông CĐV, chắc chắn sẽ vui hơn. Có lẽ vì xa xôi, nên người hâm mộ của chúng tôi không tới. Tôi hy vọng sau này chúng tôi sẽ có nhiều CĐV đi cùng trong mỗi chuyến làm khách", HLV Toshiya Miura chia sẻ sau trận đấu. "Hôm nay, CĐV Nam Định tạo ra bầu không khí thật tuyệt vời. Tôi rất thích những trận đấu như thế này. Các học trò của tôi là cầu thủ chuyên nghiệp, nên không e ngại không khí mà CĐV đối thủ tạo ra”.

TP HCM chọn lối chơi phòng ngự phản công và họ càng thuận lợi chơi như vậy khi có bàn mở tỷ số ở phút 15. Đức Nam thoát xuống bên cánh phải trước khi chuyền ngược vào làm lỡ đà băng ra của thủ môn Quốc Thiện Esele và Công Hiển dễ dàng sút vào lưới trống mở tỷ số. Tới phút 64, đội khách nhân đôi cách biệt khi Quang Nam, dù bị hai trung vệ Nam Định áp sát, vẫn có thể dứt điểm ghi bàn.

Sau khi Sỹ Minh rút ngắn cách biệt xuống 1-2 ở phút 66, Nam Định hưng phấn, tấn công dồn dập làm TP HCM rơi vào thế khó. Nhưng tới phút 74, đội bóng của HLV Toshiba Miura “thoát hiểm” nhờ Văn Thuận đánh đầu phản lưới nhà. Thắng 3-1 tại Thiên Trường, TP HCM leo lên vị trí thứ tư với chín điểm.

HLV Miura chạnh lòng khi chỉ có hai CĐV tới sân cổ vũ cho TP.HCM ảnh 1 HLV Miura được giao chỉ tiêu giúp TP HCM lọt vào top 3 V-League 2018. Ảnh: Lâm Thỏa.

“Đây là trận đấu khó khăn với Nam Định, vì chúng tôi phòng ngự sân nhà chặt chẽ. Sau khi bị thua, họ buộc phải đẩy cao đội hình tấn công nhưng chủ yếu chỉ dùng bóng dài, rất khó xuyên thủng hàng thủ chúng tôi”, HLV Toshiya Miura phân tích chiến thuật.

Vị chiến lược gia người Nhật Bản cho biết hiểu người hâm mộ muốn bóng đá tấn công đẹp mắt, nhưng ông không thay đổi lối chơi. Đòn sở trường của cựu HLV  tuyển Việt Nam là lối đá phòng ngự phản công.

“Tôi cũng không quan tâm tới việc đội đã lên thứ 4 trên bảng điểm. V-League mới chỉ đi được năm vòng, trước mắt còn rất nhiều việc”, HLV Miura cho hay.

HLV Miura chạnh lòng khi chỉ có hai CĐV tới sân cổ vũ cho TP.HCM ảnh 2 Chiến thắng trước Nam Định giúp TP HCM leo lên vị trí thứ 4.

Sau khi HLV Mihail Marian từ chức ở Thanh Hoá, ông Toshiya Miura là HLV ngoại duy nhất ở V-League. HAGL có một chiến lược gia người Hàn Quốc, nhưng ông đăng ký chức danh Giám đốc Kỹ thuật.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.