HLV Miura 'bỗng dưng thích' cầu thủ HA.GL

TP - Quân số của đội bóng phố Núi đang áp đảo trong đợt tập trung của đội tuyển U23 Việt Nam, chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2016.

Ở đợt triệu tập đầu tiên diễn ra hồi tháng 11, HLV Toshiya Miura đã gọi 6 cầu thủ của HA.GL, gồm: Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn, Đông Triều, Hồng Duy và thủ môn Văn Tiến. Không lâu sau giải U21 quốc tế diễn ra tại TPHCM, nhà cầm quân người Nhật Bản tiếp tục điền tên tiền vệ Xuân Trường vào danh sách triệu tập.

HLV Miura 'bỗng dưng thích' cầu thủ HA.GL ảnh 1 Các cầu thủ HA.GL trong màu áo ĐT U23 QG chuẩn bị cho VCK U23 châu Á. Ảnh: VSI.

Quá trình tập luyện của U23 Việt Nam vừa qua, ông Miura tiếp tục gọi thêm 2 cầu thủ HA.GL khác là Vũ Văn Thanh và Đức Lương, nâng tổng số quân từ đội bóng phố Núi lên 9 người. Đây là con số cao nhất các cầu thủ HA.GL từng được lên tuyển dưới thời ông Toshiya Miura.

Điều khiến nhiều người băn khoăn là ngoại trừ tiền vệ Xuân Trường, 2 trường hợp gần nhất thuộc lò HA.GL được ông Miura triệu tập đều là các hậu vệ. Hàng phòng ngự trong khi đó vốn không phải điểm mạnh của HA.GL. Đây là nhận định chung của giới chuyên môn, và được chính bầu Đức thừa nhận.

Việc quân số HA.GL chiếm số đông ở tuyển U23 đã dẫn đến những dự báo về sự thay đổi trong lối chơi của đội trong thời gian tới. Với các vệ tinh quen thuộc xung quanh, Công Phượng hay Xuân Trường, Tuấn Anh... được chờ đợi sẽ thể hiện được các phẩm chất nổi bật như khi thi đấu trong màu áo HA.GL.

Do sức ép?

Có một vài ý kiến nghi ngờ việc cầu thủ HA.GL đột nhiên “đông bất ngờ” ở tuyển U23 Việt Nam là do sức ép HLV Toshiya Miura phải chịu từ phía đội bóng phố Núi. Nhà cầm quân người Nhật Bản suốt nhiều tháng qua đã hứng chịu các đợt chỉ trích dữ dội từ phía bầu Đức, rằng đang xây dựng lối chơi không thích hợp với cầu thủ Việt Nam.

“Nếu cầu thủ tập luyện tốt, đáp ứng được yêu cầu chuyên môn thì sẽ được trọng dụng. Trường hợp ngược lại thì sẽ phải nỗ lực thêm để chờ đợi cơ hội khác. Đây mới là danh sách ban đầu của đội tuyển”.

Một thành viên BHL

Đây có lẽ là lần hiếm hoi đầu tiên trong lịch sử, một ông thầy ngoại ở Việt Nam bị bầu Đức công khai “chê” đến thế. Do sức ép từ phía bầu Đức và người hâm mộ HA.GL, LĐBĐVN (VFF) hiện vẫn chưa quyết định được có hay không gia hạn với HLV Miura, dù hợp đồng giữa đôi bên chỉ còn vài tháng sẽ đáo hạn. Thành tích thi đấu của U23 Việt Nam ở VCK U23 châu Á 2016 dự báo có thể sẽ tác động tới quyết định của VFF đối với tương lai HLV Miura.

Trao đổi với Tiền Phong, một quan chức cao cấp VFF (đề nghị không nêu tên) cho rằng, việc HLV Miura triệu tập thêm cầu thủ của HA.GL là bình thường. Theo quan chức này, VFF tôn trọng quyết định của HLV Miura, và nhà cầm quân người Nhật được toàn quyền đối với các vấn đề về chuyên môn của đội tuyển.

“Thời gian vừa qua một số cầu thủ U23 Việt Nam bị chấn thương, nên việc HLV Miura triệu tập bổ sung là bình thường. Chúng tôi không gây bất kỳ sức ép nào trong việc này, bởi khi thuê HLV, VFF luôn quán triệt để HLV toàn quyền về chuyên môn. Cầu thủ HA.GL hay bất kỳ đội nào cũng bình đẳng như nhau, đều có thể lên tuyển nếu đáp ứng được các yêu cầu chuyên môn của HLV”-quan chức trên nói.

Để chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2016, đội tuyển U23 Việt Nam vừa qua đã di chuyển vào TPHCM để tiếp tục việc tập luyện, tránh thời tiết giá rét ở Hà Nội. Một thành viên BHL đội tuyển U23 Việt Nam hôm qua cho hay, việc bổ sung quân số cho đội nhằm đáp ứng đủ số lượng cầu thủ khi tập luyện. Việc được lên tuyển không đảm bảo cầu thủ sẽ có tên trong danh sách chính thức tham dự VCK U23 châu Á, bởi còn tuỳ thuộc vào thể hiện trong quá trình tập luyện.

MỚI - NÓNG