HLV Mancini bật khóc: 'Anh thiếu may mắn nhưng Italia đã chơi áp đảo'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - HLV Roberto Mancini đã rơi nước mắt trong giây phút Italia đánh bại Anh trên chấm luân lưu để nâng cao chiếc cúp vô địch EURO 2020. Vị chiến lược gia này tin rằng Azzurri là đội chiếm ưu thế hoàn toàn. 

120 phút thi đấu trên sân Wembley giữa Italia và Anh khép lại với tỷ số 1-1. Trên chấm 11m, thủ môn Donnarumma tỏa sáng với hai tình huống cản phá thành công loạt sút luân lưu của đội tuyển Anh để giúp Azzurri giành chức vô địch. HLV Roberto Mancini lạnh lùng trong phần lớn thời gian trận đấu nhưng cũng phải rơi nước mắt vì niềm hạnh phúc vô bờ bến.

“Các chàng trai thật tuyệt vời, tôi không biết phải nói gì hơn. Đây là danh hiệu quan trọng với các cầu thủ và người dân Italia. Đội tuyển Anh đã làm tốt và khiến chúng tôi phải thủng lưới từ rất sớm. Tuy nhiên, Italia đã thi đấu nỗ lực và áp đảo đội tuyển Anh ở phần còn lại của trận đấu.

Bạn phải có một chút may mắn trên chấm 11m. Tôi cảm thấy hơi tiếc cho đội tuyển Anh vì họ cũng đã có một giải đấu tuyệt vời. Italia đã tiến bộ rất nhiều và chúng tôi sẽ còn đi xa hơn nữa", HLV Mancini phát biểu. Italia thậm chí không thể giành quyền tham dự World Cup 2018 nhưng Mancini đã giúp đội bóng này lột xác, với lối chơi kiểm soát bóng.

Trung vệ đội trưởng Giorgio Chiellini cũng hoàn toàn đồng ý với ông thầy.

"Chúng tôi xứng đáng giành chiến thắng, cả nước Italia đều xứng đáng. Bây giờ hãy tận hưởng giây phút hạnh phúc này. Chúng tôi luôn chơi bóng trong trạng thái vui vẻ. Dù bị thủng lưới từ rất sớm nhưng Italia mới là đội kiểm soát trận đấu cho đến cuối trận. Khi trận đấu bước vào loạt sút luân lưu, chúng tôi đã có Donnarumma. Từ Buffon đến Donnarumma, dễ hiểu vì sao chúng tôi thắng theo cách này", Chiellini xúc động.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.