HLV Man United: 'Tôi có công trong sự phát triển của Liverpool'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - HLV Ralf Rangnick đã có một tuyên bố gây bất ngờ khi cho rằng trong số 5-6 cầu thủ mà Liverpool đang có ở thời điểm này, ông chính là người có công rèn giũa tài năng và nâng tầm cho họ, trước khi số cầu thủ này tỏa sáng tại Liverpool.
HLV Man United: 'Tôi có công trong sự phát triển của Liverpool' ảnh 1

Rạng sáng thứ 4 ở trận đấu bù vòng 30 Ngoại hạng Anh, Man United sẽ tiếp tục gặp Liverpool, một con “ngáo ộp” với họ ở 2 mùa giải qua. Mùa năm ngoái, MU thua 2-4 ngay trên sân nhà còn đầu mùa này là thảm bại 0-5, với 4 trong 5 bàn thắng đến từ hiệp đầu tiên.

Đây cũng là trận thua góp phần khiến Ole Solskjaer bị bay ghế. Một kịch bản thảm bại tương tự đang chờ đợi Ralf Rangnick, khi thực tế đang chỉ ra ông không hề làm tốt hơn người tiền nhiệm Na Uy. Mới nhất, MU để lộ ra vô vàn điểm yếu cho đội bét bảng Norwich khai thác. Nếu như không có tài năng của De Gea và duyên ghi bàn của Ronaldo, chắc chắn họ đã không thể có 3 điểm.

Vì thế, một trận thua đậm nữa là kịch bản có thể nhìn ra với MU. Nhưng Rangnick có lý do của riêng mình để hy vọng vào những điểm số. Trong cuộc họp báo trước đại chiến Liverpool - MU, ông tỏ ra tự tin. Thậm chí ông còn cho rằng chính mình đã góp công tạo nên một Liverpool hùng mạnh mà Klopp đang có lúc này.

“Họ giỏi, họ cực kỳ giỏi”, Rangnick tán dương đối thủ. Nhưng qua đây, ông cũng muốn gián tiếp tán dương… chính mình. “Nhưng không phải ngẫu nhiên mà họ giỏi như vậy. Jurgen (Klopp) đã xây dựng đội bóng này trong sáu năm rưỡi qua.

HLV Man United: 'Tôi có công trong sự phát triển của Liverpool' ảnh 2

Rangnick cho rằng ông có công trong sự trưởng thành của những Mane hay Firmino

Sáu hoặc bảy cầu thủ trong số đó từng là cầu thủ của tôi hoặc của chúng tôi khi chúng tôi (RB Salzburg, Schalke...) ký hợp đồng với họ. Lúc đó ở CLB của chúng tôi, không ai biết đến họ.

Không phải ngẫu nhiên mà Liverpool có lẽ là đội bóng có số lượng cầu thủ cao nhất từ ​​các CLB cũ của chúng tôi. Bởi vì cách tiếp cận, phong cách chơi bóng giữa hai đội là khá giống nhau.”

Rangnick có lẽ muốn nhắc đến Sadio Mane, Naby Keita, Ibrahima Konate, Takumi Minamino, Roberto Firmino và Joel Matip, những người từng có thời gian gắn bó với RB Salzburg, Schalke... và hầu hết đều có những bước nhảy vọt trong sự nghiệp khi làm việc cùng vị HLV hiện tại của MU.

Rangnick là giám đốc thể thao của tập đoàn Red Bull từ năm 2012 đến 2020, có nghĩa ông đã theo sát sự phát triển của một số cầu thủ hiện tại ở Anfield. Mane đã có thời gian thi đấu cho Red Bull Salzburg trước khi chuyển sang Southampton và sau cùng là cập bến Liverpool.

Minamino cũng có nhiều năm thi đấu ở Áo dưới quyền Rangnick, trong khi tiền vệ Keita và hậu vệ Konate đã chuyển từ Salzburg sang Leipzig và được Klopp mua từ CLB Đức. Chưa dừng lại ở đó, Firmino đã làm việc với Rangnick tại Hoffenheim trước khi chuyển sang Premier League, còn Matip cũng nhận những chỉ bảo từ Rangnick khi ông gắn bó với Schalke.

Nhưng rõ ràng, những Sadio Mane, Ibrahima Konate, Roberto Firmino, Matip... khi xưa mà Rangnick biết đến giờ đã khác rất nhiều, đã ở đẳng cấp cao hơn rất nhiều. Liệu ông có thể viện vào những hiểu biết của mình về số cầu thủ này để giúp MU có điểm?

MỚI - NÓNG