HLV Malaysia đã nghiên cứu kỹ Myanmar, tự tin có 3 điểm

HLV Tan Cheng Hoe tự tin giành 3 điểm trước Campuchia.
HLV Tan Cheng Hoe tự tin giành 3 điểm trước Campuchia.
TPO - HLV Tan Cheng Hoe cho hay, ông và các học trò đã nghiên cứu kỹ lối chơi của Myanmar, đồng thời tự tin rằng ĐT Malaysia sẽ có 3 điểm trọn vẹn để giành vé vào bán kết AFF Cup 2018 khi hai đội đối đầu nhau vào tối ngày 24/11 tới đây.

Vào tối ngày 24/11 tới đây, loạt trận cuối cùng bảng A AFF Cup 2018 sẽ diễn ra. Nếu như ĐT Việt Nam chỉ phải tiếp một Campuchia đã chính thức bị loại, thì Malaysia và Myanmar sẽ có trận “chung kết” thực sự tại sân Bukit Jalil. Myanmar vì đã có 7 điểm nên chỉ cần hòa là đi tiếp, trong khi chủ nhà Malaysia (6 điểm) buộc phải thắng mới có vé bán kết.

Trong tình thế khó khăn, HLV Tan Cheng Hoe vẫn tỏ ra rất lạc quan. Chia sẻ trên tờ Bharian, nhà cầm quân này cho biết, do Malaysia được nghỉ ở loạt trận thứ 4 nên những ngày qua, ông và các học trò đã tập trung nghiên cứu lối chơi của Myanmar. Cả đội cả bản đã nắm được những điểm yếu và điểm mạnh của đội phương, qua đó có những phương án tối ưu nhất nhằm hiện thực hóa mục tiêu giành 3 điểm trong trận “chung kết” tại Bukit Jalil.

“Tôi cảm nhận được không khí tập luyện đang là khá tốt vào lúc này. Điều quan trọng vẫn là việc các cầu thủ giữ được sự tập trung cho trận đấu. Đây là trận cầu có tính chất sống còn và tôi tự tin rằng các cầu thủ sẽ thi đấu tốt ở trận này. Dĩ nhiên tôi đã theo dõi Myanmar thi đấu ở các trận đấu vừa qua. Sau khi xem xét các điểm mạnh, điểm yếu của đối thủ, tôi tin tưởng vào chiến thắng sắp tới của đội”, HLV Tan Cheng Hoe cho hay.

“Chúng tôi có thể thấy được Myanmar đang có tinh thần tốt trước trận cầu sắp tới. Họ sở hữu khả năng phản công rất tốt với hai cầu thủ chạy cánh đầy ấn tượng. Chúng tôi sẽ phải rất cảnh giác với các vị trí này. Trong tuần vừa qua, sự chuẩn bị của chúng tôi là rất tốt. Tôi có thể sẽ tạo ra 2-3 sự thay đổi ở trận đấu sắp tới”, nhà cầm quân 50 tuổi nói thêm.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.