HLV Mai Đức Chung: Tôi sẵn sàng chia sẻ với ông Riedl

HLV Mai Đức Chung: Tôi sẵn sàng chia sẻ với ông Riedl
TP - Trao đổi với Tiền phong chiều qua, HLV Mai Đức Chung rất thẳng thắn cho biết: “Việc chia sẻ trách nhiệm đối với ông A.Riedl là điều mà chúng tôi đã bàn bạc từ lâu chứ không phải đến bây giờ”.
HLV Mai Đức Chung: Tôi sẵn sàng chia sẻ với ông Riedl ảnh 1

HLV Mai Đức Chung từng tỏ ra rất mát tay với tuyển Olympic. Ảnh: Quang Thắng

Ông Chung cũng cho biết rằng đang cảm thấy rất thoải mái khi VFF và HLV A.Riedl yêu cầu dẫn dắt đội U23 để HLV trưởng người Áo tập trung vào đội tuyển quốc gia.

Đóng thế để dẫn dắt đội hình B

Cách đây 6 tháng, khi HLV A.Riedl phải về Áo thay thận, chính HLV Mai Đức Chung đã trở thành “người đóng thế”. Mặc dù vậy, ông Chung tỏ ra rất mát tay với đội tuyển Olympic Việt Nam y hệt như ông đã “mát tay” với đội tuyển nữ hai lần đoạt HCV SEA Games.

Dưới sự chèo lái của ông Mai Đức Chung tại vòng loại Olympic Bắc Kinh 2008, đội tuyển Olympic Việt Nam đã thi đấu rất ấn tượng. Ấn tượng tới mức, thời điểm đó đã có những ý kiến cho rằng: “Bóng đá Việt Nam đang lãng phí tài nguyên HLV, bằng chứng là không có HLV ngoại thì một HLV nội vẫn có thể dẫn dắt đội bóng thành công”.

Tuy nhiên rất khiêm tốn, ông Mai Đức Chung chỉ cho rằng những gì mình làm được chỉ là xây dựng trên thành quả mà HLV A.Riedl đã để lại trước khi về Áo phẫu thuật. Lần này, ông Mai Đức Chung lại sắm vai đóng thế trước tình trạng chồng chéo về kế hoạch thi đấu giữa đội tuyển quốc gia và đội tuyển Olympic.

Trên thực tế, việc ông Chung nắm một đội đã được bàn tính từ trước. Khi được hỏi về những khó khăn do thời gian thi đấu các trận cuối cùng vòng loại Olympic Bắc Kinh 2008 quá sát với SEA Games 24, ông Mai Đức Chung cho biết:

“Tôi đã đề xuất rằng, trong trường hợp hai trận đấu cuối cùng của Olympic Việt Nam (ngày 17/11 và 21/11) diễn ra trong bối cảnh chúng ta không còn cơ hội đến Bắc Kinh thì chỉ cần cử đội dự bị, với những cầu thủ trẻ, những gương mặt mới để tích lũy kinh nghiệm, còn những cầu thủ tốt nhất phải chuẩn bị cho SEA Games 24. Không thể để một số trận đấu thủ tục mà ảnh hưởng tới chất lượng đội tuyển U23”.

Trong thời điểm hiện nay, khi lợi thế sân nhà của đội tuyển Olympic Việt Nam chỉ còn là trận đấu lượt về với đội đang dẫn dầu bảng là Olympic Nhật Bản thì khả năng đi tiếp của Olympic Việt Nam để đến Bắc Kinh là không còn. Nói như HLV A.Riedl thì bản thân ông cũng không mơ một điều kỳ diệu đến thế.

Bởi vậy HLV Mai Đức Chung sẽ dẫn dắt đội hình B của Olympic Việt Nam tham dự các trận đấu vòng loại thứ ba Olympic Bắc Kinh còn lại.

Tính đến cửa thắng UAE

Với sự nhiệt tình của HLV Mai Đức Chung, HLV A.Riedl đã thảnh thơi hơn rất nhiều trong việc tập trung vào trận đấu với UAE. Theo nhận định của ông thầy người Áo, khả năng giành chiến thắng của tuyển Việt Nam không nhỏ, căn cứ chủ yếu vào phong độ khá kém cỏi của UAE dưới thời Metsu tại ASIAN Cup 2007.

Mới đây, ngày 15/9, đội tuyển UAE đã có trận đấu giao hữu với tuyển Singapore. Thật bất ngờ, đội quân của ông Metsu tỏ ra chẳng tiến bộ gì nhiều khi để Singapore ghi bàn trước. Chỉ khi trận đấu gần kết thúc, UAE mới gỡ hòa 1-1.

Cuối tháng này, ông A.Riedl sẽ sang Thái Lan để trực tiếp theo dõi UAE đấu với tuyển Thái Lan. A.Riedl đang tính cửa thắng UAE nhưng ông thừa hiểu mục tiêu cuối cùng của bóng đá Việt Nam là SEA Games 24.

HLV Mai Đức Chung đang giúp đồng nghiệp của mình thực hiện những tham vọng. Theo ông Chung thì đó chính là để giúp đội tuyển. Thế nhưng biết đâu, trong vai trò đóng thế và cả với đội hình B, ông Mai Đức Chung cùng các học trò lại làm được điều kỳ diệu?

Với sự mát tay của ông Mai Đức Chung mà người ta đã từng thấy, có thể tin là vậy!

MỚI - NÓNG