HLV M.U thừa nhận ‘thắng trong lo lắng’

0:00 / 0:00
0:00
Greenwood ghi 2 bàn giúp M.U hạ Burnley 3-1
Greenwood ghi 2 bàn giúp M.U hạ Burnley 3-1
TPO - Trong trận đấu thuộc vòng 32 Ngoại hạng Anh vào tối Chủ nhật, M.U đã đánh bại Burnley 3-1 để rút ngắn cách biệt với đội đầu bảng Man City xuống còn 8 điểm. Nhưng đó cũng là một trận đấu mà HLV  Solskjaer phải thừa nhận rằng ông đã nhiều lần lo sợ.

Khi trận đấu mới chỉ diễn ra được 20 giây, M.U đã bị đối thủ chọc thủng lưới. Nhưng khi VAR vào cuộc, cầu thủ Burnley trước khi ghi bàn đã rơi vào thế việt vị nên bàn thắng không được tính.

Tình huống hút chết ấy báo hiệu một ngày nhiều khó khăn với đội chủ nhà. Họ gặp bế tắc ở khâu tấn công bởi vấp phải một hàng thủ chơi chắc chắn của Burnley. Đó là lý do suốt hiệp 1, M.U không có nổi một tình huống nguy hiểm nào ngoại trừ cú đánh đầu hiểm hóc đi trúng khung gỗ của Pogba ở phút thứ 10.

Sự bế tắc ở hiệp đầu khiến Solskjaer phải gia tăng quân số cho mặt trận tấn công. Đầu hiệp 2, Cavani vào sân thay Fred, tiền vệ phòng ngự đã chơi rất mờ nhạt. Nhờ đó, Greenwood được trả về vị trí tiền đạo lệch phải sở trường và cầu thủ trẻ này có dịp thể hiện những tố chất tốt nhất của mình.

Phút 48, chính Greenwood đã mở tỷ số cho M.U. Từ đường tạt bên cánh trái của Rashford, Fernandes có pha nhả bóng thông minh để Greenwood lao vào sút cực mạnh từ cự ly gần không cho hàng thủ Burnley bất cứ cơ hội nào.

Nhưng niềm vui không tồn tại lâu. Chỉ 2 phút sau đó trong một tình huống phạt góc, Tarkowski đã đè mặt Maguire để đánh đầu gỡ hòa 1-1 cho Burnley. Thế trận lại trở nên cân bằng khi Burnley có điều kiện chơi phòng ngự phản công, còn M.U gặp khó khăn trong những pha lên bóng.

Họ chỉ có thể giải quyết tình bế tắc nhờ một tình huống khá may mắn. Phút 84, sau nỗ lực đi bóng và dứt điểm của Greenwood, bóng đá chạm chân Tarkowski khiến thủ thành của Burnley bất lực. Trước khi trận đấu kết thúc, M.U phản công sắc bén và Cavani là người ấn định chiến thắng 3-1 cho đội nhà. Với 3 điểm giành được, M.U tiếp tục củng cố vững chắc vị trí thứ nhì, hiện họ kém Man City 8 điểm trong khi đã hơn Leicester đứng phía sau tới 10 điểm.

Sau trận, HLV Ole Solskjaer đã chia sẻ niềm vui về thắng lợi, nhưng cũng thừa nhận rằng ông thường xuyên thót tim trước những quả tạt bổng của Burnley trong trận.

Nhà cầm quân của M.U nói: “Trước một đối thủ là Burnley, bạn không thể biết trước điều gì sẽ xảy ra, nhất là những pha bóng trong vòng cấm. Khi họ tạt bóng, bạn luôn cảm thấy lo ngại. Chúng tôi đã gây áp lực ở hành lang trái và tạo được nhiều cơ hội, nhưng thật thất vọng khi chúng tôi lại phải nhận bàn thua ngay sau khi mở tỷ số. Thời gian tới, toàn đội chắc chắn phải nỗ lực hơn để hoàn thiện kỹ năng phòng ngự”.

MỚI - NÓNG
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Việt - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ và kiêm nhiệm Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Tiến - Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh.
Lý do giá vàng thế giới biến động mạnh
Lý do giá vàng thế giới biến động mạnh
TPO - Dù đang trên đà giảm, giá vàng thế giới có mức tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày 24/4. Khi tình hình chính trị ở Trung Đông chưa có thêm căng thẳng thì dữ liệu kinh tế Mỹ, lộ trình lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ lại tác động giá vàng.