HLV M.U than thở sau trận thua Leicester

0:00 / 0:00
0:00
HLV Solskjaer bất lực nhìn các học trò trẻ lép vế trước Leicester
HLV Solskjaer bất lực nhìn các học trò trẻ lép vế trước Leicester
TPO - HLV Ole Solskjaer tỏ rõ sự không hài lòng với mật độ thi đấu quá dày đặc của M.U. Ông vừa tuyên bố điều này ngay sau trận thua Leicester 1-2.

Rạng sáng nay trong trận gặp Leicester ở Ngoại hạng Anh, M.U đã phải thay đến 10 vị trí trong đội hình xuất phát so với lần ra sân gần nhất của họ, trước Aston Villa. Với một đội hình xáo trộn quá nhiều, trong đó gồm phần lớn là các cầu thủ trẻ, M.U đã đánh mất đi sự trơn tru vốn có.

Đó là lý do họ bị Leicester dồn ép và sút tung lưới trong 10 phút đầu hiệp 1 và phần lớn thời gian của hiệp 2. Thậm chí sau giờ nghỉ, M.U chỉ có 3 lần hãm thành, quá khiêm tốn so với 9 của Leicester. Và họ cũng không có pha dứt điểm trúng đích nào.

Sự thất thế ấy khiến M.U nhận thất bại 1-2 ngay trên sân nhà sau bàn ấn định tỷ số của Soyuncu ở phút 66. Đó là pha treo bóng chính xác của Albrighton, tạo điều kiện để Soyuncu băng vào đánh đầu cực mạnh không cho De Gea cơ hội phản xạ.

Thua 1-2 là một kết quả không mấy ngạc nhiên bởi M.U đã thay đổi quá nhiều so với lực lượng vốn có của họ. Theo HLV Ole Solskjaer, thực lòng ông không muốn phải xáo trộn đội hình, nhưng đây là lựa chọn không thể khác do mật độ thi đấu quá dày đặc.

Sau trận, nhà cầm quân của M.U phàn nàn: “Chúng tôi khởi đầu trận đấu chậm chạp, nhưng đây là điều không bất ngờ bởi chúng tôi có quá ít thời gian để chuẩn bị cho trận đấu này. Các cầu thủ cũng có quá ít dịp để tập cùng nhau. Lo lắng đã xuất hiện khi họ ghi bàn trước, nhưng rồi một số cầu thủ đã thể hiện được đẳng cấp của mình, và tôi hài lòng với điều đó”.

Solskjaer cũng tỏ rõ sự không hài lòng về khâu phòng ngự của đội nhà: “Chúng tôi nhận bàn thua từ một tình huống phạt góc. Rõ ràng đấy là điều đáng thất vọng. Đáng ra sau đó, toàn đội phải tấn công nhiều hơn, tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn hơn. Nhưng chúng tôi đã không làm được".

"Nhưng dù sao thì với tình thế khó khăn như hiện tại, màn trình diễn này vẫn làm tôi tạm an lòng. Vì bạn không thể chơi tốt với mật độ ra sân dày như thế. Bạn không thể thi đấu vào Thứ Năm, Chủ nhật, thứ Ba, rồi thứ Năm… Nếu có thêm 1 ngày chuẩn bị cho trận này, tôi đã không phải sử dụng đội hình chắp vá như vậy”.

MỚI - NÓNG