HLV Liverpool 'bóp cổ' sao MU sau trận thua

0:00 / 0:00
0:00
TPO - HLV Klopp đã bóp cổ Fernandes sau trận Liverpool để thua MU. Dù chiến lược gia người Đức giải thích đây là 'một hành động bình thường' nhưng vẫn không thể giấu được vẻ bực tức vì những pha câu giờ của đội trưởng bên phía đội chủ nhà.
HLV Liverpool 'bóp cổ' sao MU sau trận thua ảnh 1

Sau khi Salah ghi bàn thắng rút ngắn tỷ số cho Liverpool, đội trưởng MU Bruno Fernandes đã tiến đến để ngăn ngôi sao người Ai Cập đưa bóng trở lại cuộc chơi. Hành động của cầu thủ người Bồ Đào Nha khiến cho người hâm mộ Liverpool không hài lòng. Ở trận đấu này, Bruno Fernandes được đeo băng thủ quân thay cho trung vệ Harry Maguire không thi đấu.

Khi trận đấu kết thúc, HLV Klopp đã tiến đến bóp cổ Fernandes. Cả hai cười đùa sau tình huống này nhưng chiến lược gia người Đức không giấu nổi vẻ bực tức khi phát biểu sau trận đấu.

"Chúng tôi thua vì thời gian đã hết. Trận đấu bị câu giờ liên tục. Tôi không có ác ý với Bruno Fernandes sau trận đấu. Trước đó, khi tôi phản ứng với việc trung vệ MU Martinez té ngã quá dễ dàng sau va chạm thì cậu ấy đã đến nói với tôi 'Ông cũng sẽ làm tương tự thôi'.

Nhưng làm gì có chuyện đó, tôi không dễ té ngã như vậy. Cậu ấy đã tiếp cận tôi sau trận để nói rằng những câu nói (có ý khiêu khích) như vậy là cần thiết trong suốt trận đấu", HLV Klopp cho biết.

Bruno Fernandes có một trận đấu dưới sức. Tuy nhiên, cầu thủ người Bồ Đào Nha vẫn biết cách đóng góp cho đội bóng bằng những tiểu xảo. Sự bực tức của HLV Klopp cho thấy ngón đòn tâm lý của Fernandes đã phát huy hiệu quả.

Trở lại với trận đấu, HLV Erik ten Hag mạnh tay loại bỏ cả Harry Maguire và Cristiano Ronaldo, giúp MU đánh bại Liverpool với tỷ số 2-1 đầy thuyết phục. Người ghi bàn cho đội chủ sân Old Trafford là Sancho và Rashford.

MỚI - NÓNG