HLV Lê Thuỵ Hải bất ngờ so U23 Việt Nam với… M.U

HLV Park Hang Seo liệu sẽ cho U23 Việt Nam chơi tấn công trước Syria?
HLV Park Hang Seo liệu sẽ cho U23 Việt Nam chơi tấn công trước Syria?
TPO - HLV Lê Thuỵ Hải bảo vệ lối chơi phòng ngự HLV Park Hang Seo áp dụng cho U23 Việt Nam.  

Qua 2 trận đầu tiên, U23 Việt Nam thua Hàn Quốc 1-2 và bất ngờ thắng Australia 1-0. Cả hai trận đấu trên, đội bóng của HLV Park Hang Seo đều gây nhiều khó khăn cho đối phương bằng chiến thuật phòng ngự chặt chẽ, tổ chức có kỷ luật và chiều sâu.

Tuy nhiên, vẫn có những ý kiến tỏ ra không thích lối đá “dựng xe buýt” của ông Park Hang Seo. Trong số này có cả… HLV Ong Kim Swee của đội tuyển U23 Malaysia. Theo ông Ong Kim Swee thì Malaysia chắc chắn sẽ không áp dụng lối chơi này.

Phản bác quan điểm trên, HLV Lê Thuỵ Hải cho rằng việc chơi với chiến thuật nào phải tuỳ trận đấu cụ thể, như đối phương là ai và nhân sự trong tay. “Tôi từng nói nếu đá đẹp mà thua thì cũng vứt. Đẹp mà thua thì đẹp để làm gì. Thái Lan vừa phải về nước sớm, có hay ho gì đâu. Mà tôi thấy báo chí khu vực khen U23 Việt Nam lắm”-ông Lê Thuỵ Hải nói.

Theo HLV Lê Thuỵ Hải, chưa HLV nào xây dựng được hệ thống phòng ngự tốt như ông Park Hang Seo với U23 Việt Nam hiện nay. Các cầu thủ chơi kỷ luật, bọc lót tốt cho nhau đồng thời không cho đối phương “đất” để đẩy cao tốc độ. Đặc biệt ở trận gặp Australia, U23 Việt Nam chơi rất kín kẽ, bẫy việt vị và chống bóng dài của đối phương đều tốt.

“Chơi như thế thì có gì mà chê. Đến Mourinho đang cầm MU cũng chơi như vậy, miễn là đội thắng”-ông Hải bình luận.

Thực tế trước trận đấu với Syria ngày mai 17/1, đang có khá nhiều ý kiến dự đoán về chiến thuật HLV Park Hang Seo có thể áp dụng cho U23 Việt Nam. Trước Hàn Quốc và Australia vốn mạnh hơn, lối chơi phòng ngự của U23 Việt Nam được đánh giá là hợp lý. Tuy nhiên với Syria, thầy trò ông Park đang được đánh giá khá cao. Điều này dẫn tới câu hỏi liệu ông Park có để U23 Việt Nam tấn công nhiều hơn hay không.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.