HLV Lampard và Mourinho cãi nhau nảy lửa bên ngoài đường pitch

Mourinho chỉ trích Lampard nói quá nhiều.
Mourinho chỉ trích Lampard nói quá nhiều.
TPO - HLV Frank Lampard đã cãi nhau tay đôi với thầy cũ Jose Mourinho trong trận đấu giữa Chelsea và Tottenham rạng sáng nay.

Trong trận đấu thuộc vòng 4 Carabao Cup, Tottenham và Chelsea cùng tung ra đội hình bao gồm nhiều cầu thủ dự bị. Tuy vậy, không vì thế mà cuộc đấu giữa hai đội trở nên kém hấp dẫn.

Với lực lượng bị đánh giá thấp hơn, Tottenham đã lựa chọn lối chơi phòng ngự chặt, phản công nhanh cho dù có lợi thế sân nhà. Cách đá này đã mang lại hiệu quả. Tottenham không chỉ khiến Chelsea rơi vào bế tắc mà còn nhiều lần uy hiếp khung thành đội khách. Tỉ số hòa 1-1  phản ánh đúng những gì diễn ra trên sân. 

Sau 90 phút hòa nhau 1-1, hai đội phải phân định thắng thua trong loạt sút luân lưu 11m. Với tinh thần thoải mái hơn, Tottenham đã giành chiến thắng 5-4 để tiến vào tứ kết Carabao Cup. Đáng chú ý, đây mới là lần đầu tiên Jose Mourinho giành chiến thắng trước người học trò cũ Frank Lampard. Trong 3 lần đụng độ nhau trên ghế HLV trước đó, Mourinho toàn thua.

Với tinh thần máu lửa của trận đấu, Mourinho và Lampard xảy ra không ít tranh cãi bên ngoài đường pitch. Đôi bên thậm chí cãi nhau tay đôi ở phút 27. Không rõ lý do tại sao, Mourinho đã có những lời lẽ gay gắt với Lampard khi cựu tiền vệ này phàn nàn với trọng tài thứ thứ 4.

Một phóng viên ở sân cho biết Mourinho đã rất tức giận và cho rằng Lampard nói quá lắm. Mourinho gay gắt nói: “Chết tiệt, Frank, khi cậu thua 0-3 thì cậu không còn đứng ở đây mà nhiều lời nữa”. Đoạn video của Sky Sports cho thấy HLV người Bồ Đào Nha đã sử dụng bàn tay để ra dấu hiệu yêu cầu Lampard nói… ít đi, đồng thời nhắc đến việc Lampard ngồi im trên ghế huấn luyện khi Chelsea bị West Brom dẫn trước 3-0 ở Ngoại hạng Anh tuần trước.

Lampard tỏ ra khá lúng túng trước sự “tấn công” của Mourinho, nhưng ông cũng nói đi nói lại khiến trọng tài thứ 4 phải can thiệp.

MỚI - NÓNG