HLV Jurgen Klopp: 'Cần đánh thức Quỷ đỏ'

HLV Klopp bực tức trước lối chơi đáng thất vọng của các học trò. Ảnh: Getty Images
HLV Klopp bực tức trước lối chơi đáng thất vọng của các học trò. Ảnh: Getty Images
TP - Nhà cầm quân người Đức cảnh báo các học trò sau khi Liverpool thua tan tác trước đối thủ nằm trong nhóm cầm đèn đỏ Hull City ở vòng 24 Ngoại hạng Anh rạng sáng qua.

Không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra với Liverpool thời điểm này. Sau giai đoạn đầu chơi bùng nổ, thăng hoa và được nhận định là đối thủ nặng ký nhất của Chelsea trong cuộc đua vô địch Premier League 2016/2017, đội chủ sân Anfield bỗng tuột dốc không phanh kể từ đầu năm nay. Theo thống kê, Liverpool đá tổng cộng 9 trận trên mọi đấu trường nhưng họ chỉ thắng đúng một trận (đá lại vòng ba Cup FA trước đội hạng dưới Plymouth Argyle). Nếu chỉ tính riêng tại Ngoại hạng Anh, The Kop không thể giành trọn ba điểm trong 4 trận gần đây.

Thất bại muối mặt 0-2 trước đối thủ đang nằm trong nhóm đèn đỏ Hull City ở vòng 24 Ngoại hạng Anh rạng sáng qua kéo dài chuỗi trận không biết mùi vị chiến thắng của Liverpool lên con số 5. Dù có đầy đủ tinh binh với sự trở lại của chân sút Sadio Mane hay Joel Matip, đội chủ sân Anfield vẫn chưa thể đổi vận. Họ tiếp tục thể hiện lối chơi nhạt nhòa, công cùn thủ kém ở trận này. Trong khi đó, ở chiều ngược lại, Hull City đang lột xác với lối chơi phòng ngự kín kẽ và tấn công hiệu quả. Thầy trò HLV Marco Silva đã chứng minh cho người hâm mộ thấy rằng, thủ hoà M.U ở vòng trước không phải do may mắn.

Thua một cách toàn diện cả về phương diện tinh thần lẫn lối chơi trước đội bóng tranh suất trụ hạng, HLV Jurgen Klopp không giấu nổi sự thất vọng và lần đầu tiên ở mùa giải này buông lời nặng nề trước màn trình diễn của các học trò. “Trận này Liverpool chơi quá tệ, tôi không có gì để bào chữa và xứng đáng nhận chỉ trích từ dư luận. Chúng tôi không thể hiện được những phẩm chất của mình, trái lại còn mắc sai lầm. Tuy nhiên, điều cần nhất hiện tại là các cầu thủ cần phải thức tỉnh”.

Một điều lạ là Liverpool có thói quen “lấy của người giàu chia cho người nghèo”. Họ chơi rất tốt khi đối đầu với những ông lớn, nhưng lại thường thất thế trước các đội bóng yếu hơn. Cụ thể, đội chủ sân Anfield bất bại trước top 6 gồm Chelsea, Arsenal, Man City, Tottenham, M.U, song gục gã trước các đội bóng nằm ở nửa dưới bảng xếp hạng như Swansea, Southampton, Bournemouth, Burnley và mới nhất là Hull City.

Phong độ đi xuống khiến Quỷ đỏ vùng Merseyside từ vị thế ứng cử viên vô địch, hiện đứng trước nguy cơ bị đá văng ra khỏi top 4.

MỚI - NÓNG