HLV Jurgen Klopp bóng gió: 'Chelsea đừng có mơ mộng'

HLV Jurgen Klopp muốn các học trò đánh bại Chelsea.
HLV Jurgen Klopp muốn các học trò đánh bại Chelsea.
TPO - Chelsea hy vọng sẽ giành 3 điểm tại Anfield trước một Liverpool đã hết động lực. Thế nhưng HLV Jurgen Klopp đã nhanh chóng dội gáo nước lạnh vào đối thủ khi tuyên bố, “Lữ đoàn đỏ” muốn một chiến thắng trong ngày nâng cao chiếc cúp Premier League.

Trên BXH Premier League lúc này, Chelsea đứng thứ 3, hơn đội xếp thứ 4 và thứ 5 là Leicester City và M.U đúng 1 điểm. Ở vòng cuối, Leicester City và M.U sẽ đối đầu nhau, vì thế Chelsea chỉ cần giành 3 điểm nữa là có thể kết thúc mùa giải trong tốp 4, qua đó giành vé dự Champions League mùa tới.

Với đà hưng phấn khi vừa hạ M.U 3-1 tại bán kết FA Cup, HLV Frank Lampard và các học trò rất quyết tâm sẽ hoàn thành mục tiêu ngay tại sân Anfield vào đêm nay (đá muộn vòng 37 Premier League), đặc biệt trong bối cảnh chủ nhà Liverpool đã sớm vô địch giải đấu và không còn mục tiêu nào cho phần còn lại của mùa giải.

Tuy nhiên, ngay trước khi trận đấu diễn ra, HLV Jurgen Klopp đã dội gáo nước lạnh vào Chelsea. Theo đó, nhà cầm quân người Đức tuyên bố, ông và các học trò không hề muốn trong ngày nâng cao chiếc cúp vô địch Premier League sau 30 năm chờ đợi trên sân nhà Anfield mà lại phải trải qua một thất bại.

“Đây chắc chắn sẽ là một trong những ngày tuyệt vời nhất cuộc đời tôi. Cuối cùng chúng tôi cũng giành được chiếc cúp này, và tất cả mọi người đều mong chờ chạm tay vào nó. 2 hay 3 năm trước, không ai nghĩ điều này có thể xảy ra với Liverpool. Bởi vậy, tôi vô cùng tự hào về các chàng trai, đó là một cột mốc vô cùng quan trọng. Đây sẽ là một ngày cực kỳ trọng đại, nhưng sẽ không phải ngày quan trọng cuối cùng đối với chúng tôi. Liverpool đang có tinh thần hưng phấn và không hề muốn một chút cảm giác buồn nào cả”, HLV Jurgen Klopp nhấn mạnh việc Liverpool sẽ làm tất cả để đánh bại Chelsea tại Anfield vào đêm nay, qua đó giúp ngày nâng cao chiếc cúp vô địch Premier League 2019/2020 được trọn vẹn.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.