HLV Joachim Loew hứa phá 'dớp' Nam Mỹ

Joachim Low tự tin trước cơ hội làm nên lịch sử
Joachim Low tự tin trước cơ hội làm nên lịch sử
TPO - Trước khi bước vào trận chung kết với Argentina, HLV Joachim Low đã lên giây cót tinh thần cho các học trò bằng tuyên bố, Đức có thể làm nên lịch sử, trở thành đội đầu tiên vô địch World Cup tại châu Mỹ.

Trong quá khứ, châu Mỹ luôn là đất dữ với các đội bóng châu Âu. Trong 7 lần World Cup được tổ chức tại đây, không một đại diện nào tới từ Lục địa già có thể đăng quang. Đức cũng từng là nạn nhân trong cái lời nguyền ấy. Năm 1986 tại Mexico, thế hệ của Karl-Heinz Rummenigge đã đi tới trận cuối cùng nhưng rồi lại gục ngã 2-3 trước Argentina của Diego Maradona.

28 năm đã trôi qua, Đức một lần nữa vào tới chung kết World Cup trên đất châu Mỹ và đối thủ lần này của họ không ai khác lại chính là Argentina. Nếu như Argentina của 1986 có “Cậu bé vàng” Maradona thì Argentina của hiện tại có một Lionel Messi thần thánh. Nhưng người Đức, đặc biệt là HLV Joachim Low tin rằng, “Xe tăng” có thể vượt qua Argentina để phá vỡ lời nguyền, qua đó trở thành đội bóng châu Âu đầu tiên vô địch World Cup tại châu Mỹ.

“Trong quá khứ, chưa đội bóng châu Âu nào có thể lên ngôi tại đây. Nhưng tôi tin rằng Đức có thể viết lại lịch sử”, HLV Loew phát biểu trong buổi họp báo trước trận đấu. “Tại châu Mỹ, các đại diện Nam Mỹ đã thống trị suốt 7 lần gần nhất? Vậy tại sao chúng ta không thể trở thành người đầu tiên? Đây chính là một trong những mục tiêu hàng đầu mà chúng tôi hướng tới”.

Đức của thời điểm hiện tại không chỉ sở hữu một đội hình trẻ trung, đồng đều mà còn gây ấn tượng mạnh với lối đá khoa học và hiệu quả. Độ tuổi trung bình của họ chỉ là 26, thấp thứ 4 tại giải; đa số các ngôi sao đều thi đấu tại Đức cho các CLB danh tiếng và đã hủy diệt Brazil tới 7-1 ở bán kết. Ngăn “Cỗ xe tăng” ghi bàn và thẳng tiến bây giờ là điều quá khó.

“Trong vài năm qua, chúng tôi đự tất cả các giải lớn nhỏ và thu hoạch được không ít những kinh nghiệm. Schweinsteiger hay Lahm giờ đã chín chắn hơn rất nhiều so với hồi Euro 2008, trong khi Ozil, Kroos, Schurrle, Muller... mang lại cho chúng tôi những niềm cảm hứng mới. Argentina là một đội tuyển rất mạnh, nhưng Đức sẽ thắng”, nhà cầm quân 54 tuổi này chốt lại.

MỚI - NÓNG