HLV Indonesia ra 'tối hậu thư' cho học trò trước trận đấu với U22 Việt Nam

Osvaldo Haay (phải) là mối đe doạ với hàng phòng ngự U22 Việt Nam.
Osvaldo Haay (phải) là mối đe doạ với hàng phòng ngự U22 Việt Nam.
TPO - Ông Indra Sjafri tận dụng tối đa 2 ngày nghỉ để các cầu thủ U22 Indonesia hồi phục thể lực, chuẩn bị cho trận quyết đấu với U22 Việt Nam.

Trận đấu sẽ diễn ra lúc 19h ngày mai, 1/12 trên sân vận động Rizal Memorial. HLV Park Hang Seo hôm nay quyết định đóng cửa với báo chí để đội tuyển U22 Việt Nam tập kín tại đây. Ông Park trước đó đã cho các cầu thủ nghỉ ngơi gần trọn vẹn ngày 29/11 cũng với mục đích để giúp U22 Việt Nam hồi phục thể lực.

Bên phía U22 Indonesia, HLV Indra Sjafri cũng đưa ra quyết định tương tự. U22 Indonesia đã dành ngày 29/11 nghỉ ngơi, thư giãn. Truyền thông Indonesia cho biết, ông Indra Sjafri muốn các cầu thủ phải tập trung hoàn toàn, không mắc sai lầm trước U22 Việt Nam. “Chúng tôi bên cạnh đó cần tính toán kỹ việc duy trì trạng thái thể lực tốt, do quãng nghỉ là rất ngắn”-HLV Indra Sjafri cho biết.

HLV Indonesia ra 'tối hậu thư' cho học trò trước trận đấu với U22 Việt Nam ảnh 1 HLV Indra Sjafri muốn U22 Indonesia không mắc sai lầm trước U22 Việt Nam

Tiền đạo Osvaldo Haay, người ghi bàn trong cả hai chiến thắng của U22 Indonesia trước U22 Thái Lan và U22 Singapore trong khi đó cho biết, mục tiêu của Indonesia là vào bán kết rồi sau đó tiến tới chung kết, đoạt chức vô địch. Haay sinh năm 1998 (một số thông tin nói 1997), có giá trị chuyển nhượng trên Transfermarkt 225.000 euro, cao hơn cả tiền vệ Quang Hải (150.000 euro).

Tại bảng B, Philippines cũng đang được 6 điểm sau 2 trận như U22 Việt Nam nhưng đứng thứ 2 do kém chỉ số phụ (+4 so với +11). Trận đấu với U22 Indonesia được HLV Park Hang Seo xác định là một trong những trận quan trọng nhất của U22 Việt Nam tại SEA Games 30.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.