HLV Indonesia được khen ngợi vì lời giải thích sâu sắc sau khi dọa đuổi đội trưởng Asnawi

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Đội trưởng đội tuyển Indonesia đã nhận một cảnh cáo nghiêm khắc trước trận Chung kết lượt đi của AFF Cup 2020 vì hành vi trêu chọc cầu thủ đá hỏng phạt đền của Singapore. Huấn luyện viên ĐT Indonesia cũng đã có lời giải thích không chê vào đâu được sau khi cảnh cáo cầu thủ của mình.

Trong một khoảnh khắc mừng rỡ vì cầu thủ Faris Ramli của ĐT Singapore đá hỏng quả phạt đền quan trọng vào những phút cuối cùng của trận đấu, đội trưởng ĐT Indonesia là Asnawi Mangkualam đã lao đến trước mặt Faris để chế giễu.

Trong trận bán kết lượt về đó, Asnawi được cho là đã nói “Cảm ơn nhé, cảm ơn nhé” với Faris khi Faris đang ôm đầu thất vọng vì không đưa được bóng vào lưới.

Hành động của Asnawi khiến Faris khá bị kích động và đã gạt tay, đồng thời khiến cư dân mạng ở Singapore rất tức giận, viết nhiều lời chỉ trích.

Đây là video:

Nguồn: AFF Suzuki Cup.

Theo Kompas, tờ báo cấp quốc gia của Indonesia, Asnawi đã nhận “lời cảnh cáo nghiêm khắc” từ HLV Shin Tae-yong vì tội chế giễu cầu thủ đội bạn. Trong cuộc phỏng vấn mới với tờ The JoongAng của Hàn Quốc, HLV Shin Tae-yong nói: “Lúc sự việc xảy ra thì tôi không biết, nhưng khi xem lại trận đấu thì tôi đã rất ngạc nhiên”. Ông Shin Tae-yong đã bảo Asnawi là “đừng nghĩ đến việc lại được vào đội tuyển quốc gia” trong thời gian ông còn làm HLV, nếu Asnawi còn lặp lại hành động như thế.

HLV Indonesia được khen ngợi vì lời giải thích sâu sắc sau khi dọa đuổi đội trưởng Asnawi ảnh 1

HLV Shin Tae-yong và Asnawi. Ảnh: Instagram.

HLV Shin Tae-yong cũng giải thích thêm: “Mỗi người trên sân đều là một đồng nghiệp. Một cầu thủ không ghi được bàn từ chấm phạt đền luôn vô cùng đau khổ. Nên thật không thể chấp nhận được khi ăn mừng trên nỗi đau của người khác”. Lời giải thích của ông Shin Tae-yong khiến chính các fan của ĐT Singapore cũng lên tiếng khen ngợi và bớt chỉ trích Asnawi.

Nghe lời nói của thầy, thủ quân ĐT Indonesia đã hứa rằng anh sẽ không bao giờ hành động “bồng bột” như vậy nữa.

HLV Indonesia được khen ngợi vì lời giải thích sâu sắc sau khi dọa đuổi đội trưởng Asnawi ảnh 2

Đội trưởng ĐT Indonesia đã hứa sẽ không tái phạm. Ảnh: Fox 24.

Trận Chung kết lượt đi giữa Indonesia và Thái Lan sẽ diễn ra lúc 19h30’, ngày 29/12/2021 (giờ Việt Nam).

HLV Indonesia được khen ngợi vì lời giải thích sâu sắc sau khi dọa đuổi đội trưởng Asnawi ảnh 6
Theo nhiều nguồn tin
MỚI - NÓNG
Tween Tiểu học Nam Thành Công xúc động, vui Liên hoan "Chiến sĩ nhỏ Điện Biên"
Tween Tiểu học Nam Thành Công xúc động, vui Liên hoan "Chiến sĩ nhỏ Điện Biên"
HHT - Liên hoan "Chiến sĩ nhỏ Điện Biên" của trường Tiểu học Nam Thành Công (Hà Nội) diễn ra đầy ấn tượng với những tiết mục văn nghệ, hoạt cảnh đầu tư công phu, chỉn chu. Phần thi kiến thức liên quan tới chiến dịch Điện Biên Phủ để lại dấu ấn sâu đậm nhờ sự thông minh, đáng yêu của các bạn nhỏ.

Có thể bạn quan tâm

Dubai cảnh báo khẩn vì bất ngờ hứng lượng mưa bằng 2 năm chỉ trong một ngày

Dubai cảnh báo khẩn vì bất ngờ hứng lượng mưa bằng 2 năm chỉ trong một ngày

HHT - Bình thường vẫn nóng và khô theo kiểu sa mạc, thậm chí vài hôm trước vẫn rất nóng bức, nhưng rồi thành phố Dubai (UAE) bất ngờ có mưa to. Mưa nhiều đến mức lượng mưa trong một ngày bằng tổng lượng mưa ở đây trong 2 năm, gây rất nhiều khó khăn cho cuộc sống của người dân vốn không quen với mưa thế này.
Cùng ở miền Bắc nhưng nhiệt độ tại Sơn La lại chênh lệch rất lớn so với Hà Nội

Cùng ở miền Bắc nhưng nhiệt độ tại Sơn La lại chênh lệch rất lớn so với Hà Nội

HHT - Nắng nóng tiếp tục diễn ra gay gắt tại nhiều nơi trên cả nước, trong đó có các tỉnh Tây Bắc Bộ. Tại Yên Châu (Sơn La), mức nhiệt đo được lúc 13h lên đến 41,7 độ C. Trong khi đó, Đông Bắc Bộ có nền nhiệt duy trì ngưỡng cao nhất khoảng 29-32 độ C. Vì sao lại có sự khác biệt rõ rệt này?