Vòng loại World Cup 2022:

HLV Indonesia có đánh bại được tuyển Việt Nam?

Indonesia muốn phục thù tuyển Việt Nam
Indonesia muốn phục thù tuyển Việt Nam
TP - Liên đoàn bóng đá Indonesia giao nhiệm vụ cho HLV Shin Tae Yong, dẫn dắt tuyển Indonesia đánh bại đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022.

Đội tuyển Indonesia hiện đứng cuối bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022, sau 5 trận toàn thua. Dù hết hy vọng đi tiếp, Liên đoàn Bóng đá Indonesia vẫn giao trọng trách hết sức nặng nề cho HLV Shin Tae Yong. Vị HLV người Hàn Quốc có nhiệm vụ giúp tuyển Indonesia đánh bại các đối thủ Thái Lan, UAE và Việt Nam trong các trận đấu còn lại nhằm cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng FIFA.

“Mặc dù trận đấu sắp tới không còn nhiều ý nghĩa, nhưng tôi yêu cầu HLV Shin Tae Yong đánh bại tuyển Việt Nam, để trả món nợ từng thua họ ngay trên đất Indonesia. Nhiệm vụ cũng tương tự khi chúng tôi đối đầu Thái Lan, UAE. Nếu giành chiến thắng, thứ hạng FIFA của chúng tôi có thể tăng lên”, chủ tịch PSSI Mochamad Iriawan tuyên bố trong lễ ra mắt áo đấu mới của tuyển Indonesia mới đây.

Theo lịch thi đấu, tuyển Indonesa sẽ làm khách trên sân Mỹ Đình của tuyển Việt Nam ngày 12/11 tới. Ở trận lượt đi diễn ra hồi tháng 10/2019, tuyển Indonesia dưới sự dẫn dắt của HLV Simon McMenemy đã thất bại với tỷ số 1-3 ngay trên sân nhà. Đến SEA Games 2019, tuyển U22 Indonesia cũng nhận thất bại 1-2 ở vòng bảng và 0-3 ở trận chung kết trước tuyển U22 Việt Nam.

Trước đó, HLV Shin Tae Yong và PSSI có những tranh cãi gay gắt về mục tiêu của đội bóng xứ vạn đảo thời gian tới. Bên cạnh đó, chiến lược gia người Hàn Quốc cũng được cho là “chống lệnh” của PSSI khi được đề nghị quay lại Indonesia làm việc. Nhà cầm quân 51 tuổi trở về quê nhà Hàn Quốc, sau khi đại dịch COVID-19 bùng phát hồi tháng 3. Tuy nhiên, mọi chuyện sau đó được giải quyết và ông Shin Tae Yong  có mặt ở Indonesia hôm 27/7.

Trong số các đội bóng ở bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, ngoài Indonesia, UAE cũng đã hội quân sớm sau khi bổ nhiệm tân HLV Luis Pinto, người từng đưa Costa Rica vào tứ kết World Cup 2014. Đội tuyển Malaysia chưa ấn định ngày tập trung trở lại, còn Thái Lan đang đau đầu do HLV Akira Nishino đang mắc kẹt ở Nhật Bản vì dịch COVID-19. Đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo sẽ hội quân vào tháng 9.

MỚI - NÓNG