HLV Indonesia bị sa thải sau trận thua Việt Nam

HLV Indonesia bị sa thải sau trận thua Việt Nam
TPO - Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) đã chính thức sa thải HLV người Scotland Simon Mcmenemy, sau những thất bại muối mặt của đội nhà ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Theo tờ thể thao Bolasport (Indonesia), quyết định được đưa ra sau khi cuộc họp của lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) tại Jakarta vào ngày 5/11. Chủ tịch PSSI Mochamad Iriawan xác nhận thông tin này với báo giới, nhưng ông không nêu lý do cụ thể.

Dù vậy, giới chuyên môn đều hiểu rằng, thành tích tệ hại của đội tuyển Indonesia tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á là nguyên nhân khiến HLV Mcmenemy mất việc.

Đội tuyển Indonesia đã trải qua 4 trận toàn thua tại bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á. Đội bóng xứ Vạn đảo thất bại 2-3 trước Malaysia, 0-3 trước Thái Lan, 0-5 trước UAE và mới đây là thua 1-3 trước đội tuyển Việt Nam.

Sau 4 trận đấu, họ để thủng lưới tổng cộng 14 lần và chỉ ghi được 3 bàn thắng, xếp cuối bảng G và cơ hội đi tiếp gần như đã hết.

Trước đó, báo giới Indonesia cũng đã dự báo trước về tương lai HLV Mcmenemy, đồng thời đưa ra danh sách các ứng cử viên thay thế. Trong số này sáng giá nhất là đồng hương của HLV Park Hang Seo của đội tuyển Việt Nam- cựu HLV tuyển Hàn Quốc Shin Tae-yong.

Ông Shin Tae-yong từng giúp U23 Hàn Quốc giành ngôi á quân U23 châu Á 2016, tứ kết Olympic Rio. Ông đồng thời cũng đưa U20 Hàn Quốc vào đến vòng 1/8 U20 World Cup 2017. Đặc biệt, khi dẫn dắt ĐTQG tại World Cup 2018, HLV Shin Tae-yong đã giúp Hàn Quốc đánh bại Đức với tỉ số 2-0.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.