HLV Hữu Thắng: 'Mourinho cũng cần may mắn để chiến thắng!'

HLV Hữu Thắng mong tuyển U22 Việt Nam may mắn ở SEA Games 29.
HLV Hữu Thắng mong tuyển U22 Việt Nam may mắn ở SEA Games 29.
TPO - Cựu trung vệ xứ Nghệ khẳng định quyết tâm chiến thắng của đội tuyển U22 Việt Nam, nhưng cho rằng đội cần thêm may mắn trong hành trình tại SEA Games 29.

Sáng 11/7, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã tổ chức buổi gặp mặt báo chí để thông tin về các đội bóng trước khi tham dự SEA Games 29, gồm đội tuyển bóng đá nam, nữ và 2 đội tuyển futsal nam, nữ. Chia sẻ với báo chí, HLV trưởng đội tuyển U22 Việt Nam Nguyễn Hữu Thắng cho biết: “Tôi không tạo sức ép nào cho cầu, mà chỉ yêu cầu rằng thời điểm này, đội cần tập trung tối đa cho việc luyện tập. Dù gặp bất kỳ đối thủ nào, nếu chúng ta thi đấu với hết khả năng của mình thì cũng có niềm tin sẽ đạt được mục tiêu. Với tôi, điều quan trọng nhất lúc này là tạo niềm tin cho các cầu thủ, làm sao để giúp họ cởi bỏ được sức ép khi vào trận”.

Đề cập đến kết quả bốc thăm chia bảng môn bóng đá nam ở SEA Games 29, HLV Hữu Thắng cho rằng tuyển U22 Việt Nam phải thi đấu nhiều hơn các đội ở bảng A 1 trận. “Tuy nhiên tôi không muốn nói đến việc bảng đấu “tử thần” hay không “tử thần”. Vì các đối thủ nhìn Việt Nam cũng rất ghê gớm chứ không phải không”-HLV Hữu Thắng nói.

Theo HLV Nguyễn Hữu Thắng, ông muốn các cầu thủ sau 90’ thi đấu sẽ rời sân với tâm lý thanh thản nhất. Đội sẽ đặt mục tiêu từng trận. “Khi đã thi đấu hết sức, cầu thủ hoàn toàn có thể ra sân một cách thanh thản. Còn bóng đá không ai có thể nói trước được kết quả. Ngay cả những HLV như Mourinho hay Ferguson thì ngoài yếu tố chuyên môn, kỹ-chiến thuật, cũng cần phải có may mắn mới giành được chiến thắng. Tôi hy vọng ở SEA Games 29, may mắn sẽ đứng về phía mình”-ông Thắng cho biết.

Phó Chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn cho biết, Thường trực và BCH VFF xác định tạo điều kiện tối đa cho các đội tuyển tham dự SEA Games 29, bao gồm đội tuyển U22 Việt Nam. Ông Tuấn khẳng định kế hoạch chuẩn bị cho SEA Games 29 đã được VFF trao đổi với HLV Hữu Thắng, có sự thống nhất cao trước khi triển khai. “Không chỉ chúng ta mà các đối thủ cũng có khát vọng rất lớn. Đấy cũng mới là điều khiến bóng đá trở nên hấp dẫn. Tuy nhiên may mắn chỉ đến khi chúng ta có sự chuẩn bị tốt nhất trong khả năng. Về mặt này, Thường trực VFF đã thống nhất sẽ đáp ứng tối đa những yêu cầu cần thiết HLV Hữu Thắng đưa ra”-ông Trần Quốc Tuấn cho biết.  

Theo kế hoạch, từ ngày 19-23/7, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ tham dự Vòng loại U23 châu Á 2018 tại Tp Hồ Chí Minh. Ngày 29/7, thầy trò HLV Hữu Thắng tiếp tục có trận giao hữu với đội Các ngôi sao K-League (Hàn Quốc). Từ ngày 1-11/8, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ tập huấn tại Hàn Quốc, với chi phí được phía bạn đài thọ toàn bộ. Ngày 11/8, U22 Việt Nam sẽ từ Hàn Quốc di chuyển thẳng tới Malaysia để tham dự SEA Games 29. 

MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.