HLV Hữu Thắng đổ bệnh vì 'ghế nóng'

SEA Games 29 là cơ hội cuối cùng để HLV Hữu Thắng có thể giữ ghế HLV trưởng các ĐTQG. Ảnh: VSI.
SEA Games 29 là cơ hội cuối cùng để HLV Hữu Thắng có thể giữ ghế HLV trưởng các ĐTQG. Ảnh: VSI.
TP - HLV trưởng các ĐTQG Việt Nam luôn là chiếc ghế nóng, mà những ai nếu không đủ bản lĩnh và độ cứng cỏi sẽ không thể trụ vững.

Hôm qua (5/8), ở trận đấu đầu tiên trong chuyến tập huấn tại Hàn Quốc nhằm chuẩn bị cho SEA Games 29, U22 Việt Nam đã có niềm vui trọn vẹn khi vượt qua CLB Mokpo với tỷ số 4-1. Đây là đội bóng đang thi đấu tại National League 2017, giải hạng Ba của Hàn Quốc sau K-League Classic và K-League Challenge. Khởi đầu như vậy có thể xem là hứa hẹn với U22 Việt Nam, vì chỉ sau đây 4 ngày, thầy trò HLV Hữu Thắng sẽ đặt chân tới Kuala Lumpur để bắt đầu hành trình chinh phục HCV SEA Games 29.

Tuy thế, bất chấp phong độ ấn tượng mà U22 Việt Nam thể hiện trong suốt thời gian vừa qua, từ vòng loại giải U23 châu Á năm 2018, cho tới trận giao hữu tuần trước với K-League All Stars và mới nhất là chiến thắng trước CLB Mokpo, HLV Hữu Thắng vẫn phải chịu áp lực rất lớn, lớn tới mức nhà cầm quân này đã đổ bệnh.

Trong chuyến bay từ Việt Nam sang Hàn Quốc của U22 Việt Nam vào tối ngày 31/7, HLV Hữu Thắng gần như thức trắng suốt đêm, và không lâu sau khi tới Hàn Quốc, căn bệnh viêm đường hô hấp mà HLV Hữu Thắng đang mắc phải đột nhiên trở nặng tới mức vào sáng 4/8 ông Thắng phải đến bệnh viện Mokpo Christian để kiểm tra. Ông Nguyễn Trọng Thủy, bác sỹ của U22 Việt Nam cho biết, chứng ho dai dẳng của HLV Hữu Thắng rất khó đoán nguyên nhân, vì các bệnh liên quan đến đường hô hấp phải xét nghiệm mới biết chính xác lý do. Trước đó, ông Thắng cũng đã có những biểu hiện làm việc quá độ trong quá trình chuẩn bị cho U22 Việt Nam dự SEA Games 29.

Hợp đồng 2 năm mà HLV Hữu Thắng ký với VFF có điều khoản quy định ông Thắng phải đưa ĐT Việt Nam vào chung kết AFF Cup 2016 và U22 Việt Nam giành chức vô địch SEA Games 29. Ông Thắng đã thất bại ở nhiệm vụ thứ nhất khi ĐT Việt Nam phải dừng bước tại bán kết AFF Cup 2016, nên SEA Games 29 là cơ hội cuối cùng để HLV này có thể giữ ghế.

Không những thế, U22 Việt Nam mà HLV Hữu Thắng đang dẫn dắt được xem là lứa cầu thủ tài năng hiếm thấy của bóng đá Việt Nam trong nhiều năm trở lại đây, khi đội bóng có sự kết hợp của 2 thế hệ U19 Việt Nam xuất sắc bậc nhất nền bóng đá. Vì thế, áp lực dành cho HLV Hữu Thắng ở SEA Games 29 là rất lớn.

Rất dễ nhận thấy rằng HLV Hữu Thắng đang ở tình trạng sức khỏe không thật lý tưởng trong những ngày vừa qua, bởi mái tóc của ông đã có thêm rất nhiều sợi bạc, còn gương mặt thì hốc hác với đôi mắt thâm quầng.

Trả lời phỏng vấn báo chí về vấn đề sức khỏe của HLV Hữu Thắng vào chiều ngày 4/8, Phó Chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn cho biết: “Thời gian này, HLV Hữu Thắng đang trong đợt tập trung với U22 Việt Nam, trách nhiệm và áp lực là rất lớn. Theo tôi được biết, anh Thắng bị ho nhẹ. Các bác sĩ của đội cũng đã kiểm tra. Chỉ cần uống thuốc và giữ sức khỏe, anh Thắng sẽ ổn”.

HLV Hữu Thắng không phải là nhà cầm quân duy nhất bị áp lực nặng nề khi dẫn dắt các ĐTQG, bởi cách đây hơn 1 năm, sau thất bại ở VCK giải U23 châu Á năm 2016, HLV đương nhiệm của U23 Việt Nam lúc ấy là ông Toshiya Miura đã chọn cách về Nhật Bản nghỉ phép để né tránh áp lực của giới truyền thông. Tại VCK giải U23 châu Á năm 2016, U23 Việt Nam đặt mục tiêu vào tứ kết nhưng cuối cùng phải ra về ngay sau vòng bảng với 3 trận toàn thua, và một trong những nguyên nhân chính được cho là vì HLV Miura sử dụng lối chơi và sắp xếp nhân sự không hợp lý.

Ngay sau khi cùng U23 Việt Nam về Việt Nam, thay vì làm việc với VFF để tổng kết báo cáo quá trình thi đấu của U23 Việt Nam, HLV Miura đã xin phép lãnh đạo VFF cho về Nhật Bản nghỉ ngơi ít ngày vì cảm thấy “quá mệt mỏi”. Và không lâu sau chuyến nghỉ phép này, HLV Miura đã bị Ban chấp hành VFF bỏ phiếu sa thải.

Không chỉ HLV Hữu Thắng hay HLV Miura, một nhà cầm quân có thâm niên dày dạn với bóng đá Việt Nam là HLV Henrique Calisto cũng từng đứng trước khả năng buộc phải từ chức vì áp lực quá lớn, sau khi ĐT Việt Nam dưới thời ông Calisto trải qua chuỗi trận toàn hòa và thua trước thềm AFF Cup 2008. Vì thế, chẳng hề ngẫu nhiên khi người ta nói rằng vị trí HLV trưởng các ĐTQG Việt Nam luôn là chiếc ghế nóng, mà những ai nếu không đủ bản lĩnh và độ cứng cỏi sẽ không thể trụ vững.

HLV Hữu Thắng đổ bệnh vì 'ghế nóng' ảnh 1
MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".