HLV Hoàng Văn Phúc: Bỉ sẽ khiến Argentina vất vả

HLV Hoàng Văn Phúc: Bỉ sẽ khiến Argentina vất vả
TP - Theo HLV Hoàng Văn Phúc, sức mạnh của Argentina dựa phần lớn vào ngôi sao Lionel Messi. Nếu Bỉ khóa chặt được “La Pulga”, thế trận tấn công của Argentina sẽ gặp khó khăn.

Ông Phúc nhận định: “Dù được xếp vào danh sách ứng viên vô địch nhưng lối chơi của Argentina ở giải đấu lần này chưa thực sự thuyết phục. Các trận thắng của họ đều rất nhọc nhằn và dựa cậy phần lớn vào sự tỏa sáng của tiền đạo Lionel Messi.

Argentina có lẽ đã may mắn khi Messi đang thể hiện phong độ rất tốt. Ở trận đấu với Thụy Sỹ, họ lại có thêm Di Maria cũng bắt đầu thể hiện phong độ tốt hơn. Tuy nhiên, điều này có thể cũng sẽ chính là điểm yếu của Argentina. Tôi cho rằng tất cả các đối thủ của họ đều biết việc cần thiết phải phong tỏa Messi. Vấn đề là chưa đội nào trong số 4 đối thủ của họ làm được điều đó”.

Theo HLV Hoàng Văn Phúc, một điểm yếu của Argentina là cặp trung vệ của đội bóng này không thực sự vững chắc, trong khi hàng tiền vệ cũng chơi không đạt yêu cầu. “Tuyến giữa Argentina chơi thiếu thuyết phục, không gây được sức ép mạnh mẽ lên đối phương. Bỉ trong khi đó cũng là đội bóng sở hữu nhiều cầu thủ có chất lượng. Theo tôi cán cân giữa hai đội là tương đương nhau. Trận đấu vì vậy sẽ diễn ra rất căng thẳng”-ông Phúc nói.

Ở trận đấu với Thụy Sỹ vòng 1/8, Argentina đã phải rất vất vả và cần tới 120 phút mới đánh bại được đối thủ. Theo HLV Hoàng Văn Phúc, khả năng này có thể sẽ tái diễn khi đội bóng của HLV Sabella đấu với Bỉ.

“Dù không trội hơn đối phương nhưng Argentina có thuận lợi là quen với điều kiện thời tiết khí hậu ở Brasil. Họ cũng sẽ có lực lượng CĐV đông đảo hơn so với Bỉ. Tôi cho rằng Argentina rốt cuộc vẫn có thể vào tới bán kết, nhưng ít có khả năng họ đánh bại được Bỉ sau 90 phút. Argentina sẽ phải rất vất vả”-ông Phúc dự đoán.

 Những thông tin, hình ảnh đồ họa, kết quả trận đấu, video clip, bản tin radio World Cup 2014 được cập nhật liên tục 24/24 trên chuyên trang worldcup.tienphong.vn. Mời các bạn truy cập

MỚI - NÓNG