HLV Hàn Quốc nói gì về phong độ của Xuân Trường tại V-League?

HLV Hàn Quốc nói gì về phong độ của Xuân Trường tại V-League?
TPO - HLV Lee Tae Hoon của HAGL cho rằng, tiền vệ Lương Xuân Trường cần thời gian để hoà nhập trở lại, sau chuỗi ngày thi đấu không thành công trong màu áo Buriram United ở Thai League.

Tối qua, HAGL đã để thua trắng 0-3 trước Than Quảng Ninh ở vòng 15 V-League 2019. Trận thua thứ ba liên tiếp đẩy đội bóng của bầu Đức rơi xuống vị trí áp chót trên bảng xếp hạng, với vỏn vẹn chỉ 15 điểm, qua đó một lần nữa lại bị cuốn vào cuộc đua trụ hạng.

"HAGL cần thay đổi lối chơi, ở cả tấn công và phòng thủ. Điều này cần rất nhiều thời gian. Dù rất khó khăn, chúng tôi sẽ cố gắng từng trận một để cải thiện đến cuối mùa giải. tôi tin toàn đội sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn này", HLV Lee Tae Hoon chia sẻ sau trận đấu.

Ở trận đấu trên, HLV Lee Tae Hoon tung Xuân Trường vào sân cuối hiệp 1, sau khi HAGL đã thủng lưới 2 bàn. Dù vậy, tiền vệ sinh năm 1995 cũng không giúp được đội bóng phố Núi thoát thua trên sân khách. Điểm nhấn duy nhất mà Xuân Trường để lại là pha bật tường với Tuấn Anh ở tốc độ cao ở phút 44, nhưng lại sút xa thiếu chuẩn xác. 

Trước đó, Xuân Trường đã đánh dấu sự trở lại ở Pleiku khi ra sân từ băng ghế dự bị trong trận thua 1-2 của HAGl trước Quảng Nam ở vòng trước đó, nhưng không để lại dấu ấn nào.

"Mọi người đều biết năng lực Xuân Trường. Cậu ấy cần thời gian hồi phục. Sau khi trở về từ Thái Lan, Xuân Trường đã không tập 2 tuần rồi. Cậu ấy cũng cần cải thiện thể chất và tốc độ", HLV Lee Tae Hoon cho rằng Xuân Trường cần thêm thời gian để lấy lại cảm hứng chơi bóng.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.