HLV Hà Nội than phiền vì chỉ thắng tối thiểu B.Bình Dương

HLV Hà Nội than phiền vì chỉ thắng tối thiểu B.Bình Dương
TPO - HLV Chu Đình Nghiêm của Hà Nội FC tỏ ra chưa hài lòng dù các học trò giành chiến thắng 1-0 trước B.Bình Dương ở chung kết lượt đi AFC Cup khu vực Đông Nam Á 2019.

Bàn thắng duy nhất của đội trưởng Văn Quyết ghi trên chấm phạt đền giúp Hà Nội FC thắng 1-0 trước B.Bình Dương chung kết lượt đi AFC Cup khu vực Đông Nam Á 2019 trên sân Gò Đậu tối qua.

Phát biểu tại họp báo sau trận đấu, HLV Chu Đình Nghiêm tỏ ra không hài lòng khi các học trò bỏ lỡ nhiều cơ hội.

 "Sân nhà hay sân khách không phải là lợi thế lớn, một bàn thắng là quá mong manh. Nếu Pape Omar dứt điểm tốt hơn, mọi chuyện có lẽ khác. Hàng tiền đạo của chúng tôi bỏ lỡ nhiều cơ hội. Đó là điều tôi chưa thể hài lòng", HLV Chu Đình Nghiêm cho biết.

Trận này, HLV Chu Đình Nghiêm gây bất ngờ khi để Duy Mạnh trên băng ghế dự bị và chỉ tung cầu thủ này vào sân ở cuối hiệp hai, thay thế Tiến Thành bị chấn thương.

Lý giải điều này, nhà cầm quân họ Chu nói rằng, Duy Mạnh có dấu hiệu quá tải sau khi phải thi đấu quá nhiều kể từ đầu mùa. Vì thế, ông quyết định cho Duy Mạnh ngồi ngoài nhằm giúp cầu thủ này phục hồi thể lực cho những trận đấu sắp tới. "Chúng tôi đã mất trung vệ Đình Trọng ở V-League rồi, nên cần phải dưỡng sức cho Duy Mạnh", ông Nghiêm nhấn mạnh.

Phía bên kia, HLV Nguyễn Thanh Sơn của B.Bình Dương thừa nhận, trời mưa gây khó khăn cho các cầu thủ trong việc triển khai lối chơi, là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến trận thua của đội nhà.

"Trời mưa lớn đã ảnh hưởng đến lối chơi của hai đội. Đá trên mặt sân sũng nước, chúng tôi buộc phải chơi bóng dài để kết thúc trận đấu, nhưng tiếc là không thể thực hiện được. Sang hiệp hai, chúng tôi đã thay đổi lối chơi, tuyến giữa cầm bóng nhiều hơn nhưng quá muộn để lật ngược thế trận. Thua 0-1 cũng chưa là vấn đề gì, chúng tôi sẽ làm lại ở trận đấu tới", HLV Nguyễn Thanh Sơn khẳng định.

Trận chung kết lượt về giữa hai đội sẽ diến ra trên sân Hàng Đẫy ngày 7/8 tới. Đội thắng sẽ là đại diện khu vực Đông Nam Á thi đấu trận chung kết liên khu vực gặp Altyn Asyr của Turkmenistan vào ngày 20/8.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.