HLV Guardiola cán mốc 300 trận cùng Man City với thành tích siêu khủng

0:00 / 0:00
0:00
HLV Guardiola cán mốc 300 trận cùng Man City với thành tích siêu khủng
TPO - Trận đấu trên sân nhà Etihad trước RB Leipzig tại UEFA Champions League là trận đấu thứ 300 của Pep Guardiola dẫn dắt Man City.

Man City và Leipzig đã làm nên một trận cầu mưa bàn thắng với tỷ số 6-3 vào sáng nay. Đây là trận đấu thứ 300 HLV Guardiola dẫn dắt Man City trên mọi đấu trường kể từ khi đến đội bóng này từ mùa giải 2016/17. Nếu tính trong suốt sự nghiệp cầm quân, đây cũng là trận thứ 750.

Sau năm mùa giải dẫn dắt đội bóng thành Manchester, HLV Guardiola đã giành chiến thắng 219 trận, hòa 36 và thua 45 trận, đạt tỷ lệ chiến thắng lên đến 73%. Đội bóng của chiến lược gia người Tây Ban Nha thể hiện khả năng tấn công ấn tượng với 731 bàn thắng được ghi và chỉ để thủng lưới 245 bàn.

Sự xuất hiện của HLV Guardiola đã mang về cho phòng truyền thống của Man City 10 danh hiệu vô địch, trong đó có chức vô địch Ngoại hạng Anh với 100 điểm kỷ lục. Tuy nhiên, Man City vẫn thiếu chức vô địch Champions League và đây chính là mục tiêu của HLV Guardiola trong mùa giải năm nay, sau khi thất bại trước Chelsea trong trận chung kết ở mùa giải vừa qua.

Không chỉ có những con số, HLV Guardiola còn giúp Man City định hình lối chơi và mang đến triết lý bóng đá hiện đại. Vị chiến lược gia này luôn đòi hỏi rất cao ở các học trò, điển hình như trong trận với RB Leipzig rạng sáng nay.

Việc thủng lưới 3 bàn trước Leipzig là một kết quả khó chấp nhận. Bởi vậy, ông đã nhiều lần tỏ rõ sự không hài lòng với các học trò. Thậm chí phút 63, các camera bắt được cảnh Pep hét thẳng vào mặt Riyah Mahrez bất kể trước đó 15 phút, chân sút này đã ghi bàn từ chấm penalty.

MỚI - NÓNG