HLV Dunga: Ronaldinho, Pato sẽ đá chính

HLV Dunga: Ronaldinho, Pato sẽ đá chính
TP - “Nếu như các bạn đạt phong độ cao còn chúng tôi không có được sự sẵn sàng cần thiết, đội tuyển Việt Nam vẫn có thể ghi bàn. Trong trận đấu này, Ronaldinho và Pato sẽ ra sân từ đầu”. HLV Dunga nói trong cuộc họp báo trước trận Việt Nam -Olympic Brazil.

>> Chùm ảnh buổi tập thứ 2 của Olympic Brazil
>> Hai cầu thủ HN.ACB 'phá lưới' Brazil
>> Ronaldinho: Khán giả Việt Nam quá nồng nhiệt

HLV Dunga: Ronaldinho, Pato sẽ đá chính ảnh 1
Công Vinh sẽ đối đầu Ronaldinho trong trận đấu hôm nay
HLV Dunga: Ronaldinho, Pato sẽ đá chính ảnh 2
HLV Dunga : "Tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể làm nên một điều gì đó". Ảnh : Phạm Yên

Trước khi Olympic Brazil đặt chân xuống Hà Nội, thông tin về việc đội bóng này có thể sẽ hủy bỏ trận đấu giao hữu với tuyển Việt Nam nếu trời mưa to đã khiến không chỉ người hâm mộ mà cả Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) âu lo.

Nếu vì lý do thời tiết, trận đấu không thể diễn ra thì VFF phải chịu tổn thất nặng về tài chính do không thể bù đắp khoản chi phí đã bỏ ra cho khâu tổ chức còn người hâm mộ không được chứng kiến những màn “thêu hoa dệt gấm” trên sân Mỹ Đình của các nghệ sĩ sân cỏ Brazil sau khi đã bị từ chối theo dõi buổi tập mở duy nhất vào hôm 30/7 như dự kiến.

 
HLV Dunga: Ronaldinho, Pato sẽ đá chính ảnh 3
“Rô vẩu” : Rất vui khi luôn nhận được sự đón tiếp tuyệt vời của các CĐV VN. Ảnh : Phạm Yên.

Khi được hỏi cảm giác khi đến Việt Nam, “Rô vẩu” nở nụ cười tươi quen thuộc và trả lời: “Tôi cũng như các đồng đội rất vui khi đến Việt Nam. Thời tiết ở đây rất nóng bức nhưng chúng tôi đã quen. Kể từ khi tới Hà Nội, chúng tôi không đi đâu cả bởi phải tập trung vào việc tập luyện. Nhưng trên đường di chuyển từ khách sạn tới sân tập, chúng tôi rất vui khi luôn nhận được sự đón tiếp tuyệt vời của các CĐV VN".

Nói về trận đấu với đội chủ nhà Việt Nam, tân binh của Milan tỏ ra nghiêm túc: “Trận đấu với ĐTVN nằm trong kế hoạch của Olympic Brazil chuẩn bị cho Thế vận hội Bắc Kinh 2008 do đó chúng tôi sẽ thi đấu với tinh thần cao nhất”.

Theo TT&VH

Trước câu hỏi dưới điều kiện trời mưa như thế nào Olympic Brazil sẽ không ra sân, HLV Dunga mỉm cười khẳng định: “Trời mưa to thế nào chúng tôi cũng ra sân”.

Giải thích cho quyết định này, cựu tuyển thủ Brazil từng vô địch World Cup 1994 và á quân thế giới 1998 cho biết các vũ công Samba đang trong giai đoạn chuẩn bị cuối cùng cho Olympic Bắc Kinh nên rất cần một trận đấu thực thụ để kiểm tra tổng thể lần cuối cùng trước khi sang Trung Quốc, nếu hủy bỏ trận đấu với tuyển Việt Nam, Olympic Brazil sẽ đến với Olympic Bắc Kinh trong tình trạng không biết công tác chuẩn bị của mình đã được thực hiện tới đâu.

Lời khẳng định của HLV trưởng đội tuyển Olympic Brazil đã nhận được tràng pháo tay tán thưởng của các phóng viên có mặt trong phòng họp báo.

Cũng chính vì lý do nói trên, HLV Dunga rất coi trọng trận đấu với tuyển Việt Nam tối nay.

“Đây không phải là cuộc dạo chơi của chúng tôi và các cầu thủ của tôi sẽ bước vào trận đấu này với tinh thần như là một trận đấu chính thức. Chúng tôi sẽ lựa chọn đội hình chính thức thông qua những trận đấu như vậy nên các cầu thủ sẽ chơi với thái độ rất nghiêm túc, hết mình.”

Về đội chủ nhà Việt Nam, HLV Dunga thừa nhận ngoài thứ hạng trên bảng xếp hạng FIFA, ông có rất ít thông tin về đội quân của HLV Calisto song ông cũng rất xã giao với bình luận “trong bóng đá mọi thứ đều có thể xảy ra”.

Vị HLV năm nay 45 tuổi phát biểu: “Không thể nói trước được gì trong bóng đá. Nếu như các bạn đạt phong độ cao còn chúng tôi không có được sự sẵn sàng cần thiết, đội tuyển Việt Nam vẫn có thể ghi bàn. Tất cả tùy thuộc vào phong độ của hai đội khi ra sân. Trong trận đấu này, Ronaldinho và Pato sẽ ra sân từ đầu”.

HLV Dunga: Ronaldinho, Pato sẽ đá chính ảnh 4
Mãn nhãn về các bài tập của những vũ công Samba. Ảnh : Phạm Yên

Về phần đội chủ nhà, HLV Calisto khẳng định trận Việt Nam - Olympic Brazil hội đủ điều kiện để cống hiến cho người hâm mộ một trận cầu hay, đẹp và hấp dẫn.

“Các cầu thủ vào sân với tinh thần rất thoải mái, họ không có gì phải lo ngại về chuyện thắng thua mà chỉ vào sân với tinh thần tận hưởng cơ hội chơi bóng với những ngôi sao hàng đầu thế giới.

Cùng với đó, một bầu không khí cuồng nhiệt trên các khán đài, đối thủ có đẳng cấp cao cũng sẽ giúp các cầu thủ hưng phấn hơn để thể hiện mình” - HLV Calisto nhận định.

Vị HLV người Bồ Đào Nha cũng cho rằng không có chuyện các học trò của ông “học” được gì qua trận đấu này mà là họ trưởng thành như thế nào:

“Với những cuộc đọ sức cùng các đối thủ mạnh hơn, các cầu thủ sẽ trưởng thành về các mặt tâm lý, sự tự tin, bản lĩnh thi đấu cho dù kết quả có thế nào đi nữa. Những trận cầu đó sẽ có ích hơn rất nhiều so với những trận thắng tưng bừng trước các đối thủ yếu hơn nhưng các cầu thủ lại chẳng thu được lợi ích gì về mặt chuyên môn”.

Về lối chơi của đội nhà, ông Calisto khẳng định sẽ không cử người “bắt chết” Pato như có thông tin trước đó bởi 11 cầu thủ Brazil là 11 ngôi sao tầm cỡ thế giới, không thể cử cả 11 người theo sát mà chưa chắc đã “bắt chết” được đối phương.

Vì thế, điều quan trọng là các cầu thủ Việt Nam triển khai được lối chơi của mình, giữ được cự ly đội hình cũng như nhịp độ thi đấu, sự tự tin cũng đã là thành công. 

MỚI - NÓNG