HLV đội tuyển nữ Đài Loan: 'Đội tuyển nữ Việt Nam có lợi thế hơn'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - HLV tuyển nữ Đài Loan Kazuo Echigo cho rằng đội tuyển nữ Việt Nam nắm lợi thế vì có nhiều ngày nghỉ ngơi hơn, trước trận play-off quan trọng quyết định tấm vé trực tiếp đi World Cup nữ 2023.
HLV đội tuyển nữ Đài Loan: 'Đội tuyển nữ Việt Nam có lợi thế hơn' ảnh 1

"Việt Nam có lợi thế vì họ đã có nhiều ngày nghỉ ngơi, còn chúng tôi chỉ có một ngày để hồi phục và chuẩn bị. Tuy nhiên, đây là cơ hội thứ hai của chúng tôi để được tham dự FIFA World Cup nữ 2023 và chúng tôi sẽ cố gắng nắm bắt nó", HLV Kazuo Echigo chia sẻ trong cuộc phỏng vấn Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) trước trận đấu.

Theo HLV Kazuo Echigo, các nữ tuyển thủ Đài Loan còn gặp thử thách khi thi đấu trong điều kiện độ ẩm cao và có thể không đạt phong độ tốt nhất.

Trước cuộc đụng độ với Việt Nam, Đài Loan đã đá bại Thái Lan 3-0, HLV Kazuo Echigo cho biết: "Trước trận đấu với Thái Lan, chúng tôi đã họp toàn đội. Và tôi đã nói với các cầu thủ rằng, nếu ghi được 3 bàn thắng, đó là điều lý tưởng để chúng tôi tiến vào trận gặp Việt Nam. Và toàn đội đã làm được điều đó.

Nhìn vào trận đấu cuối cùng của chúng tôi với Việt Nam và xem xét thời điểm, tôi tin rằng đó sẽ là một thử thách cho chúng tôi về thời tiết. Đó sẽ là một trận đấu khó khăn, chúng tôi có thể không đạt phong độ tốt nhất".

Cuộc đối đầu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và Đài Loan sẽ quyết định tấm vé dự World Cup nữ 2023. Hai đội đang có cùng 3 điểm nhưng Đài Loan xếp trên nhờ hiệu số bàn thắng - bại nhỉnh hơn (+3 so với +2).

Vì vậy, thầy trò HLV Mai Đức Chung buộc phải giành chiến thắng. Trong khi đó, đoàn quân của HLV Echigo chỉ cần một kết quả hòa là có vé.

Trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam với Đài Loan sẽ diễn ra lúc 14h30 ngày 6/2 ở Mumbai, Ấn Độ.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.