HLV của Viettel: 'Chúng tôi có nhiều cầu thủ chất lượng'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trước thềm các trận đấu bảng I-AFC Cup 2022, HLV bảng I-AFC Cup 2022 của CLB Viettel đã có những chia sẻ thẳng thắn về vấn đề nhân sự cũng như đấu pháp trước đối thủ khu vực Đông Nam Á.
HLV của Viettel: 'Chúng tôi có nhiều cầu thủ chất lượng' ảnh 1

HLV Bae Ji Won.

HLV Bae Ji Won thẳng thắn: "Chúng tôi muốn đạt kết quả tốt vì đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận đấu này. Thực tế tôi không cảm thấy áp lực vì đã làm việc tại Viettel quãng thời gian dài. Chúng tôi trao đổi nhiều từ trong sân đến ngoài sân nên có sự hiểu nhau và thoải mái trong công việc. Trường hợp của Bùi Tiến Dũng đã xác định từ trước là phải chữa trị chấn thương thời gian dài. Cho nên đội đã có phương án thay thế. Chúng tôi có nhiều cầu thủ chất lượng, tôi hoàn toàn yên tâm với những sự thay thế".

HLV Bea khích lệ: "Chắc chắn những cầu thủ trẻ sẽ có cơ hội ra sân và tôi đã có kế hoạch riêng, tùy theo từng trận. Cơ hội ra sân của các cầu thủ trẻ là chắc chắn cao. Việc đặt ra mục tiêu ở giải đấu này thì phải vượt qua vòng bảng. Đạt mục tiêu tốt ở AFC Cup sẽ là tiền đề tốt, động lực tinh thần khi trở lại V-League".

"Tôi cũng phải thừa nhận là không có nhiều thông tin về đối thủ. Chúng tôi sẽ tập trung chơi thứ bóng đá của mình, lối chơi của mình. Đối thủ chắc cũng sẽ ít biết về chúng tôi thôi. Quan trọng là đội nào có sự chuẩn bị tốt hơn, trạng thái tốt hơn khi bước vào trận đấu", HLV Bea nói về sự tương quan trận sắp tới.

Ông Bea chốt lại: "Với kinh nghiệm làm HLV thể lực cho đội tuyển Việt Nam trước đây, việc thời tiết thay đổi không có gì phải lo lắng. Tôi tin tưởng vào chất lượng các cầu thủ của tôi. Tôi không kỳ vọng mọi trận đấu sẽ dễ dàng nhưng tin tưởng toàn đội sẽ thi đấu tốt".

Tiền vệ Nguyễn Đức Chiến chia sẻ: "Mong muốn của tôi và anh em là trau dồi thêm kinh nghiệm qua giải đấu. Mục tiêu là luôn ra sân với tinh thần cao nhất để giành kết quả tốt nhất. Viettel đã trải qua giải đấu không thành công vì nhiều lý do. Chúng tôi có nhiều thay đổi ở giải đấu đó, nhiều cầu thủ chấn thương và tập trung đội tuyển. Giải đấu đó đội cũng chỉ đặt mục tiêu cọ xát. Còn ở giải AFC Cup 2022, đội Viettel sẽ thể hiện bộ mặt khác".

HLV của Viettel: 'Chúng tôi có nhiều cầu thủ chất lượng' ảnh 2

Tiền vệ Nguyễn Đức Chiến.

"Việc HLV Trương Việt Hoàng rời đi rất đáng tiếc, nhưng thời gian qua toàn đội đã làm việc nhiều với HLV Bae Ji Won. Vì vậy tôi tin CLB Viettel sẽ đạt kết quả tốt vì chúng tôi là tập thể đoàn kết", tiền vệ Đức Chiến tin tưởng.

Trả lời báo chí sau buổi tập chiều 21/6 tại sân tập Phú Thọ để chuẩn bị cho các trận bảng I – AFC Cup 2022, tiền vệ Nguyễn Đức Chiến cho biết: “Chúng tôi lâu nay đã chuẩn bị nền tảng thể lực cũng như các vấn đề về chiến thuật để hy vọng tạo sự gắn kết giữa các cầu thủ trẻ và cầu thủ có kinh nghiệm trong đội. Chúng tôi vào TP.HCM trong những ngày này để làm quen thời tiết cũng như đảm bảo sức khỏe để thi đấu”.

Tuyển thủ Quốc gia này khẳng định Viettel đã có phương án thay thế trung vệ Bùi Tiến Dũng: “Trong một đội bóng thì vắng bất cứ ai cũng sẽ ảnh hưởng lớn. Vắng anh Tiến Dũng cũng vậy nhưng đội cũng có giải pháp để khắc phục. Viettel đã có nhiều phương án và đã tập luyện với nhiều cầu thủ khác nhau để thay thế cho anh Dũng”.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.