HLV của U23 Thái Lan tuyên bố... hài lòng với kết quả tại giải U23 châu Á

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Worrawoot Srimaka, huấn luyện viên trưởng U23 Thái Lan, vừa trở về sau hành trình ngắn ngủi trên đất Uzbekistan. Khi trả lời báo chí nước nhà, ông tuyên bố mình “hài lòng với 4 điểm”. Bởi ông cho rằng trong bối cảnh các cầu thủ ốm đau liên tục thì đá như U23 Thái Lan cũng là quá tốt rồi.
HLV của U23 Thái Lan tuyên bố... hài lòng với kết quả tại giải U23 châu Á ảnh 1

HLV Worrawoot của U23 Thái Lan đang bị chỉ trích vì thành tích tệ

Hôm qua, U23 Thái Lan đã đáp chuyến bay trở về Thái Lan. Khi có mặt ở sân bay Suvarnabhumi, Bangkok, toàn đội liền bị báo chí nước nhà vây lấy. Rất nhiều câu hỏi được đặt ra dành cho thầy trò HLV Worrawoot sau khi họ bị loại ở bảng C, với 4 điểm sau 1 thua, 1 hòa và 1 thắng.

Đây là một kết quả thất vọng, trái ngược hoàn toàn với tuyên bố trước giải của thầy trò Worrawoot. Bởi U23 Thái Lan được “nâng cấp” đội hình sau SEA Games. Với 9 cầu thủ từ châu Âu cùng sự giúp sức của trung vệ ĐTQG Kritsada Kaman, U23 Thái Lan đặt quyết tâm rất cao.

Đội bóng này muốn “đòi nợ” Việt Nam và ghi tên mình vào vòng sau. Nhưng tất cả vẫn chỉ là nỗi thất vọng tràn trề. Do vậy, sức ép từ truyền thông xứ chùa vàng dành cho đội nhà là rất lớn.

HLV của U23 Thái Lan tuyên bố... hài lòng với kết quả tại giải U23 châu Á ảnh 2

U23 Thái Lan rời giải U23 châu Á với 4 điểm sau 3 trận

Liên tiếp các câu hỏi đã được đặt ra. HLV Worrawoot Srimaka là người có những tuyên bố đáng chú ý nhất. Ông nói: “Tôi hài lòng với tổng cộng 4 điểm sau 3 trận. Bởi chúng tôi có quá ít thời gian để tập luyện và lắp ghép đội hình, rồi việc các cầu thủ không được khỏe trước trận đấu với Hàn Quốc. Tôi vẫn tin rằng nếu chuẩn bị tốt hơn về nhiều mặt, chúng tôi sẽ làm tốt hơn".

Khi các phóng viên hỏi về màn thể hiện của 9 cầu thủ nước ngoài “chi viện” cho đợt tập trung lần này. Worrawoot chia sẻ: "Mọi người đều ổn, kể cả Yannick Nassbaum. Tôi và ê kíp ban huấn luyện đã nói từ trước, rằng tôi muốn anh ấy chứng tỏ bản thân. Như anh ấy, những cầu thủ khác cũng có thể vươn tới cấp độ châu Á”.

Dù vậy, HLV Worrawoot có lẽ vẫn không thể đẩy lui được cơn thịnh nộ của NHM nước nhà. Liên tiếp những lời chỉ trích dành cho cựu chân sút này. Cũng có tin LĐBĐ Thái Lan tính sa thải ông để đưa về một nhà cầm quân mới, rất có thể là HLV ngoại, sau giải U23 châu Á.

MỚI - NÓNG