HLV Chelsea mắng như tát nước ngôi sao Alonso

Marcos Alonso không còn cơ hội ở lại Chelsea vì vô kỷ luật.
Marcos Alonso không còn cơ hội ở lại Chelsea vì vô kỷ luật.
TPO - Ngôi sao người Tây Ban Nha, Marcos Alonso đã bị HLV Frank Lampard mắng như tát nước vì vô kỷ luật trong trận Chelsea hòa West Brom 3-3.

Cuối tuần vừa qua, Chelsea đã trải qua một phen hút chết trên sân đội bóng mới thăng hạng West Brom. Sai lầm của hàng phòng ngự khiến Chelsea bị thủng lưới 3 bàn chỉ sau 27 phút đầu tiên. Phải sang đến hiệp hai, đội khách mới tìm được bàn gỡ nhờ công Mason Mount và Hudson-Odoi và họ chỉ cần bằng tỉ số ở phút chót sau cú đá bồi của Tammy Abraham.

Marcos Alonso là một trong những cầu thủ chơi tệ nhất của Chelsea ở trận này. Hậu vệ cánh trái người Tây Ban Nha bị HLV Frank Lampard thay ra chỉ sau 45 phút đầu tiên vì phạm hai sai lầm dẫn đến bàn thua. 

Mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu Alonso không thể hiện thái độ vô kỷ luật sau đó. Theo nguồn tin uy tín The Athletic, Alonso đã đi tắm rồi ra thẳng xe buýt của Chelsea mà không xin phép ban huấn luyện. Một cầu thủ khác cũng bị thay ra sớm như Alonso là Mateo Kovacic vẫn trở lại sân và cổ vũ các đồng đội thi đấu trên băng ghế kỹ thuật.

HLV Frank Lampard đã rất tức giận khi không trông thấy sự hiện diện của Alonso trong phần còn lại của trận đấu. Sau đó, HLV trẻ người Anh đã nổi điên và mắng như tát nước vào mặt hậu vệ 29 tuổi này trên xe buýt của Chelsea, trước sự chứng kiến của toàn bộ các cầu thủ. Theo tin The Athletic nhận được, tương lai của Alonso tại Stamford Bridge đã chấm hết sau cơn thịnh nộ này.

Thực tế, Alonso chỉ được HLV Frank Lampard sử dụng trong thời gian qua vì tân binh đắt giá Ben Chilwell chưa bình phục chấn thương. Nếu Ben Chilwell trở lại, cựu cầu thủ Real Madrid sẽ phải chấp nhận ngồi dự bị hoặc tìm kiếm CLB khác. Tuy nhiên, cơ hội cho Alonso đóng vai trò dự bị ở Chelsea lúc này cũng không còn tồn tại.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.