A.Riedl đã quay lưng với Mạnh Dũng. Ảnh: Trường Huy |
Mọi chuyện đã qua, giờ ông có thể nhắc lại những gì đã xảy ra dẫn tới việc Mạnh Dũng bị kỷ luật đuổi về nước?
Tôi không muốn kể lại những chi tiết vụn vặt mà chỉ có thể nói rằng Mạnh Dũng đã có những thái độ, ứng xử không thích hợp cũng như những phát ngôn bừa bãi.
Vậy trong những lần tập trung đội tuyển sau này, nếu Mạnh Dũng thể hiện phong độ tốt, ông có cho anh ta cơ hội trở lại?
Không. Như vậy là quá đủ rồi. Tôi đã cho anh ta thêm nhiều cơ hội để cống hiến cho đội tuyển nhưng mọi chuyện vẫn không tiến triển. Tôi không thể dành quá nhiều sự chú ý chỉ cho một cầu thủ trong khi đội bóng là cả một tập thể.
Có thể nói rằng, Mạnh Dũng không phải là người có tính cách xấu mà là một người có tính cách đặc biệt.
Thông qua án kỷ luật với Mạnh Dũng, ông muốn nhắn nhủ điều gì cho các học trò?
Việc Mạnh Dũng bị kỷ luật phải rời đội về nước đã là một thông điệp quá rõ ràng rồi. Tôi không cần phải nói gì với các tuyển thủ về cách ứng xử của họ cả.
Tôi luôn muốn tạo không khí thân thiện trong đội nhưng không thể đi quá giới hạn. Tôi sẽ phải mạnh tay khi cần thiết để giữ sự ổn định, cân bằng.
Huy Hoàng
Từ Singapore