HLV áp lực nhất Ngoại hạng Anh

Lampard được kỳ vọng sẽ hồi sinh Chelsea
Lampard được kỳ vọng sẽ hồi sinh Chelsea
TP - Sau khi thoát án phạt cấm chuyển nhượng, Chelsea đã và đang thực hiện một cuộc cách mạng mua sắm lớn nhất lịch sử CLB dưới triều đại của chủ tịch Roman Abramovich. Áp lực đang đè nặng lên vị HLV trẻ Frank Lampard, trong việc hồi sinh và đưa Chelsea chinh phục những cột mốc vĩ đại tiếp theo của lịch sử.

Sau khi Man City thất bại trong việc chiêu mộ Lionel Messi, Chelsea hiện đang là đội bóng châu Âu bạo chi nhất trên thị trường chuyển nhượng hè năm nay với số tiền bỏ ra lên tới 264 triệu USD. Vào đúng ngày mà đội trưởng Barca tuyên bố ở lại Nou Camp, The Blues cũng hoàn tất thương vụ chiêu mộ Kai Havertz trị giá 70 triệu bảng từ Bayer Leverkusen.

Trong bối cảnh các đội bóng tại châu Âu đang phải đối mặt với khó khăn tài chính do cơn bão Covid-19 gây ra, sự bạo chi của Chelsea thật khiến người ta phải bất ngờ. Nhanh và gọn, đội chủ sân Stamford Bridge trước đó đã mang về những cái tên chất lượng như Timo Werner, Hakim Ziyech, Ben Chilwell và Thiago Silva. Tất cả để phục vụ cho mục tiêu cạnh tranh chức vô địch Premier League mùa tới, cùng danh hiệu Champions League đã lẩn trốn 8 năm qua.

Lần gần nhất The Blues thực hiện cuộc cách mạng thay máu đội hình như vậy cách đây đã 15 năm, khi người đặc biệt Jose Mourinho đến tiếp quản chiếc ghế nóng tại Stamford Bridge vào mùa hè năm 2004. Những cái tên xuất sắc như Didier Drogba, Arjen Robben, Ricardo Carvalho, Petr Cech, và… Frank Lampard đã đi vào lịch sử CLB và mở ra kỷ nguyên thành công mới cho Chelsea kéo dài suốt hơn một thập kỷ sau đó.

Thời điểm mà Chelsea giành chức vô địch Premier League lần đầu tiên sau 50 năm chờ đợi, Frank Lampard là hạt nhân trong lối chơi của Mourinho và giành luôn cú đúp danh hiệu cá nhân Vua phá lưới và Quả bóng bạc. Mười lăm năm sau, Lampard một lần nữa gánh trên vai trọng trách hồi sinh Chelsea và lần này là dưới tư cách HLV đội bóng.

MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.