HLV Alfred Riedl: “tại sao Calisto phải bị sa thải”

HLV Alfred Riedl: “tại sao Calisto phải bị sa thải”
TPO - Sau thất bại ở Sea Games 24, HLV Riedl rời Việt Nam để tìm kiếm những thử thách mới ở Lào và Indonesia, nhưng chiến thuật gia người Áo vẫn còn rất nặng lòng với mảnh đất hình chữ S…
HLV Alfred Riedl: “tại sao Calisto phải bị sa thải” ảnh 1

Nặng nợ với mảnh đất chữ S

Người đàn ông 62 tuổi luôn khẳng định rằng Việt Nam là quê hương thứ hai của mình khi đã được trải nghiệm đủ mọi cung bậc cảm xúc của bóng đá, của cuộc đời trong những tháng ngày đẹp nhất của nghiệp cầm quân. Chính vì thế, HLV Riedl chẳng bao giờ từ chối những đề nghị phỏng vấn được gửi đi bằng email từ Việt Nam. Cũng vì thế mà đối với nhiều người làm báo, HLV Riedl vẫn luôn là một nhân vât gần gũi cho dù ông đã từ biệt đất nước này được hơn 3 năm.

Đã hai lần, người ta nhắc đến những cuộc tái ngộ giữa HLV Riedl và bóng đá Việt Nam nhưng vì nhiều lý do mà chưa bao giờ điều đó trở thành sự thật. Tại Sea Games 25, trong khi Việt Nam dễ dàng có vé vào chung kết thì U-23 Lào của HLV Riedl lại lực bất tòng tâm trong việc làm nên một bất ngờ ở trận bán kết với người Malaysia.

AFF Cup 2010, đến lượt thày trò HLV Calisto lỗi hẹn khi dừng bước trước chính Malaysia ở bán kết trong khi tuyển Indonesia của HLV Riedl chẳng gặp nhiều khó khăn để gạt Philippines ra khỏi hành trình đến chung kết của mình. Một lần nữa, Rajagobal vô tình trở thành cái tên không cho phép HLV Riedl đối mặt với “những người đồng hương” với tư cách là một đối thủ.

Tuy nhiên, chính chiến thuật gia người Áo thừa nhận rằng chính bản thân mình cũng không nghĩ tới việc sẽ có dịp cầm quân thi đấu với Việt Nam bởi điều đó sẽ làm cho cảm xúc của ông – dù là một HLV chuyên nghiệp nhưng vẫn sẽ bị chia làm đôi nửa.

Đồng cảm với Calisto

“Trong bóng đá, việc gặp lại đội bóng cũ không phải là điều mà các HLV mong đợi. Có nhiều lý do để bạn không muốn bước vào trận đấu với những người quen cũ. Ngay cả khi tôi từng phải chịu rất nhiều áp lực khi còn làm việc ở Việt Nam thì tôi cũng không bao giờ nghĩ trong đầu rằng tôi phải quay trở lại và đánh bại các bạn.” HLV Riedl tâm sự.

HLV Alfred Riedl: “tại sao Calisto phải bị sa thải” ảnh 2

“Tôi biết rằng Việt Nam đang rất muốn giành chức vô địch Sea Games 26. Tôi cũng có mục tiêu tương tự cùng với U-23 Indonesia nhưng nên nhớ rằng không phải chỉ có chúng ta mới mơ về tấm huy chương vàng. Có khoảng 4 đội bóng nữa có đủ khả năng làm điều đó.”

HLV Riedl cũng tỏ ra rất đồng cảm với người đồng nghiệp Calisto khi nghe tin HLV người Bồ Đào Nha đang phải đối mặt với rất nhiều sức ép sau khi thất bại trong việc cùng đội tuyển Việt Nam bảo vệ danh hiệu vô địch AFF Cup. Ông cho rằng báo chí không nên quá khắt khe và tạo ra những áp lực không cần thiết thì các HLV mới có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

“Khi còn ở Việt Nam, tôi đã từng rất khó chịu khi luôn bị đặt áp lực thành công quá lớn trong khi thực lực của các cầu thủ thì chưa thể đáp ứng được sự mong đợi. Người Việt Nam lúc nào cũng muốn đội tuyển ra sân là phải chiến thắng. Chính vì thế mà các bạn đôi lúc tỏ ra thiếu bình tĩnh để chờ đợi những sự cải thiện. Tại sao HLV Calisto lại phải bị sa thải nếu như Việt Nam không vô địch Sea Games? Thất bại đâu phải là lỗi riêng của ông ấy?”

Những chia sẻ của HLV Riedl cho thấy ông là người vô cùng am hiểu các đặc tính của bóng đá Việt Nam. Mỗi CĐV dường như đều tự cho mình là một HLV đại tài và đưa ra những phán xét có phần khắt khe sau mỗi thất bại của đội tuyển. Điều này phần nào thể hiện tình yêu bóng đá của người hâm mộ nhưng cũng mang lại những mặt trái nhất định. Nhưng dù sao, áp lực trong nghiệp cầm quân thì ở đâu cũng như nhau.

“Ở Indonesia, tôi cũng phải đối mặt với những lời chỉ trích khi các cầu thủ chơi không tốt. Đó là điều mà bạn phải thích nghi nếu như đã là một HLV chuyên nghiệp. Có lẽ các áp lực ở đây không nhiều bằng Việt Nam nhưng đối với tôi thì đó vẫn là những thử thách khó khăn cần phải vượt qua.” HLV Riedl nói.

Theo Viết
MỚI - NÓNG