Đoạn video mới nhất có nhiều điểm tương đồng với các video lan truyền hồi tháng 1, khi Nga sử dụng hệ thống Oreshnik trong cuộc tấn công vào một nhà máy ở Lviv (Ukraine), nơi sửa chữa và bảo dưỡng máy bay chiến đấu cũng như sản xuất máy bay không người lái tầm xa.
Người phát ngôn Lực lượng Không quân Ukraine - Yury Ignat - ngày 24/5 xác nhận, quân đội Nga đã sử dụng tên lửa Oreshnik để tấn công thành phố Belaya Tserkov. Ông cho biết thêm, tên lửa được phóng từ trường bắn thử nghiệm Kapustin Yar ở miền nam nước Nga.
Vụ tấn công diễn ra sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin yêu cầu Bộ Quốc phòng “đưa ra các đề xuất” để đáp trả vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào ký túc xá trường cao đẳng nghề ở Cộng hòa Nhân dân tự xưng Lugansk, khiến nhiều người thương vong.
Đại sứ quán Mỹ tại Kiev đã cảnh báo công dân Mỹ về một “cuộc không kích có khả năng gây thiệt hại nghiêm trọng” có thể xảy ra trong vòng 24 giờ, và khuyến cáo công dân nên chuẩn bị sẵn sàng tìm nơi trú ẩn ngay lập tức trong trường hợp có cảnh báo.
Nga lần đầu tiên công khai xác nhận việc sử dụng tên lửa Oreshnik vào tháng 11/2024, trong một cuộc tấn công vào cơ sở công nghiệp quân sự Yuzhmash ở Dnepropetrovsk. Hệ thống này được thiết kế để mang nhiều đầu đạn với tốc độ siêu vượt âm và được Mátxcơva mô tả là gần như không thể đánh chặn bằng các hệ thống phòng không hiện tại.