Hình ảnh tàu Trung Quốc đeo bám, đâm gãy vụn lan can tàu Việt Nam

Hình ảnh tàu Trung Quốc đeo bám, đâm gãy vụn lan can tàu Việt Nam
Hơn 80 tàu Trung Quốc vẫn hộ tống, bảo vệ hoạt động trái phép của giàn khoan Hải Dương 981 trên thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam. Đội tàu của Trung Quốc còn hung hăng đeo bám, đâm gãy vụn lan can tàu Việt Nam.
Hình ảnh tàu Trung Quốc đeo bám, đâm gãy vụn lan can tàu Việt Nam ảnh 1

Lực lượng Hải cảnh Trung Quốc luôn theo sát Lực lượng thực thi pháp luật của Việt Nam

Hình ảnh tàu Trung Quốc đeo bám, đâm gãy vụn lan can tàu Việt Nam ảnh 2

Mũi tàu Hải cảnh 44103 của Trung Quốc hung hãn ghì mạn trái tàu Cảnh sát biển Việt Nam

Hình ảnh tàu Trung Quốc đeo bám, đâm gãy vụn lan can tàu Việt Nam ảnh 3

Khẩu pháo của tàu Hải cảnh 44103 Trung Quốc luôn ở trạng thái tháo bạt

Hình ảnh tàu Trung Quốc đeo bám, đâm gãy vụn lan can tàu Việt Nam ảnh 4

Lan can của tầu Cảnh sát biển Việt Nam 2012 gãy vụn sau cú đâm rất hung dữ của tàu Hải cảnh 44103 Trung Quốc

Hình ảnh tàu Trung Quốc đeo bám, đâm gãy vụn lan can tàu Việt Nam ảnh 5

Mũi tàu Hải cảnh 44103 Trung Quốc đâm thẳng tàu Cảnh sát biển Việt Nam 2012 từ một góc chụp khác

Hình ảnh tàu Trung Quốc đeo bám, đâm gãy vụn lan can tàu Việt Nam ảnh 6

Tàu Cảnh sát biển Việt Nam 2012 chủ động vòng tránh sự hung hăng của tàu Hải cảnh 44103 Trung Quốc

Hình ảnh tàu Trung Quốc đeo bám, đâm gãy vụn lan can tàu Việt Nam ảnh 7

Tàu Hải cảnh 44103 Trung Quốc chồm lên đâm thẳng mạn trái đuôi tàu Cảnh sát biển Việt Nam 2012

Hình ảnh tàu Trung Quốc đeo bám, đâm gãy vụn lan can tàu Việt Nam ảnh 8

Tàu Hải cảnh 44103 Trung Quốc luôn chạy bên cạnh tàu Cảnh sát biển

Hình ảnh tàu Trung Quốc đeo bám, đâm gãy vụn lan can tàu Việt Nam ảnh 9
Hình ảnh tàu Trung Quốc đeo bám, đâm gãy vụn lan can tàu Việt Nam ảnh 10

Tàu Hải cảnh 44103 Trung Quốc luôn đeo bám và cản trở lực lượng Cảnh sát biển Việt nam thực thi pháp luật.

Theo Cảnh sát Biển Việt Nam
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.