Hình ảnh nữ điều dưỡng kiệt sức khi trắng đêm làm nhiệm vụ tại vùng dịch

TPO - Ngay khi Nghệ An ghi nhận ca thứ 4 dương tính với virus SARS-CoV-2, 52 cán bộ y tế đã tăng cường cho Hà Tĩnh được điều động trở về huyện Diễn Châu. Trắng đêm 16/6, họ cùng các lực lượng khác miệt mài làm nhiệm vụ xét nghiệm và truy vết cho hàng nghìn người dân sở tại.

Ngành Y tế Nghệ An trắng đêm làm nhiệm vụ.

Hình ảnh nữ điều dưỡng kiệt sức khi trắng đêm làm nhiệm vụ tại vùng dịch ảnh 1

Trước đó, ngày 9/6, ngành y tế Nghệ An quyết định điều động tăng viện 52 cán bộ y tế lên đường sang Hà Tĩnh hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19.

Hình ảnh nữ điều dưỡng kiệt sức khi trắng đêm làm nhiệm vụ tại vùng dịch ảnh 2

Sau một tuần làm nhiệm vụ hỗ trợ Hà Tĩnh phòng chống dịch COVID-19, đoàn công tác được ngành Y tế Nghệ An thông báo trở lại tỉnh. Bởi Nghệ An ghi nhận 4 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, sáng 17/6, ghi nhận thêm ca dương tính thứ 5.

Hình ảnh nữ điều dưỡng kiệt sức khi trắng đêm làm nhiệm vụ tại vùng dịch ảnh 3

Đội chi viện Hà Tĩnh đồng lòng trở về Nghệ An, tiếp tục cống hiến trên tuyến đầu chống dịch.

Hình ảnh nữ điều dưỡng kiệt sức khi trắng đêm làm nhiệm vụ tại vùng dịch ảnh 4

Trong đêm 16/6, đoàn công tác 52 cán bộ y tế về tới huyện Diễn Châu (Nghệ An) nơi ghi nhận BN 11634. Đây là ca bệnh có số lượng F1 rất nhiều.

Hình ảnh nữ điều dưỡng kiệt sức khi trắng đêm làm nhiệm vụ tại vùng dịch ảnh 5

Ngay khi đến huyện Diễn Châu, đoàn cán bộ y tế đã lập tức chuẩn bị đồ bảo hộ, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ cùng ngành y tế tỉnh xét nghiệm cho người dân trên địa bàn toàn huyện.

Hình ảnh nữ điều dưỡng kiệt sức khi trắng đêm làm nhiệm vụ tại vùng dịch ảnh 6

Vì sự an toàn cho người dân và vì cuộc chiến chống dịch COVID-19, 52 cán bộ y tế đã bắt tay ngay thực hiện công việc, tỏa đi các điểm trọng yếu để xét nghiệm cho hàng nghìn người dân.

Hình ảnh nữ điều dưỡng kiệt sức khi trắng đêm làm nhiệm vụ tại vùng dịch ảnh 7

Các chiến sỹ áo trắng trên tuyến đầu chống dịch thể hiện tinh thần cao cả của người thầy thuốc, phụng sự hết mình vì sức khỏe của người dân.

Hình ảnh nữ điều dưỡng kiệt sức khi trắng đêm làm nhiệm vụ tại vùng dịch ảnh 8

Xúc động, cảm phục chiến sỹ áo trắng, điều dưỡng Nguyễn Diệu Hằng (thành viên trong đoàn công tác tăng cường cho Hà Tĩnh trở về) hết mình cống hiến, làm việc cho đến khi kiệt sức phải nhờ tới sự chăm sóc của người khác.

Hình ảnh nữ điều dưỡng kiệt sức khi trắng đêm làm nhiệm vụ tại vùng dịch ảnh 9

Trong khu vực cách ly là hình ảnh các lực lượng tuyến đầu ngày đêm phòng chống dịch COVID-19.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.