Hình ảnh công nhân xuyên đêm di dời hàng phong lá đỏ đi 'tránh nắng'

TPO - Tối 19/6, hàng chục công nhân Công ty công viên cây xanh Hà Nội tiến hành di dời hàng cây phong lá đỏ sau hơn 3 năm trồng trên dải phân cách đường Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội).
THình ảnh công nhân xuyên đêm di dời hàng phong lá đỏ đi 'tránh nắng' ảnh 1

Đến khoảng giữa đêm ngày 19/6, hàng chục công nhân Công ty công viên cây xanh Hà Nội bắt đầu việc di dời hàng phong lá đỏ trên dải phân cách đường Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội).

Hình ảnh công nhân xuyên đêm di dời hàng phong lá đỏ đi 'tránh nắng' ảnh 2

Thực hiện tháo những thanh sắt chống đổ ở thân cây phong lá đỏ.

Hình ảnh công nhân xuyên đêm di dời hàng phong lá đỏ đi 'tránh nắng' ảnh 3

Sau khi tháo thanh sắt, các công nhân bắt đầu đến đào gốc.

Hình ảnh công nhân xuyên đêm di dời hàng phong lá đỏ đi 'tránh nắng' ảnh 4

Trong đêm 19/6, đã có hơn 30 cây phong lá đỏ trên dải phân cách đường Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh được chuyển đi. Được biết, số cây này sẽ được nuôi trồng về vườn ươm Yên Sở (quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Hình ảnh công nhân xuyên đêm di dời hàng phong lá đỏ đi 'tránh nắng' ảnh 5

Tiến hành buộc dây vào thân cây để chuẩn bị cẩu lên thùng xe.

Hình ảnh công nhân xuyên đêm di dời hàng phong lá đỏ đi 'tránh nắng' ảnh 6

Gốc cây được giữ một phần thịt đất bám rễ để ươm trồng chỗ mới.

Hình ảnh công nhân xuyên đêm di dời hàng phong lá đỏ đi 'tránh nắng' ảnh 7

Trước đó, vào đầu tháng 1/2018, Hà Nội đã trồng cây phong lá đỏ trên dải phân cách một số tuyến phố như Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh… với kỳ vọng đây sẽ là con đường lãng mạn bậc nhất Thủ đô với vẻ đẹp sánh ngang với các nước châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc...

Hình ảnh công nhân xuyên đêm di dời hàng phong lá đỏ đi 'tránh nắng' ảnh 8

Tuy nhiên, sau hơn 3 năm chờ đợi, hàng phong vẫn chưa thể đáp ứng như kỳ vọng của người dân Thủ đô

Hình ảnh công nhân xuyên đêm di dời hàng phong lá đỏ đi 'tránh nắng' ảnh 9

Những thanh sắt được các công nhân tập kết lên một thùng xe.

Hình ảnh công nhân xuyên đêm di dời hàng phong lá đỏ đi 'tránh nắng' ảnh 10

Được biết, đơn vị sẽ trồng cây bàng lá nhỏ thay thế loài phong lá đỏ này.

Hình ảnh công nhân xuyên đêm di dời hàng phong lá đỏ đi 'tránh nắng' ảnh 11

Công việc di dời hàng phong lá đỏ này sẽ được thực hiện trong 3-4 ngày.

Hình ảnh công nhân xuyên đêm di dời hàng phong lá đỏ đi 'tránh nắng' ảnh 12

Được biết, trong hơn 3 năm trồng thử nghiệm, do không hợp khí hậu, có 45 cây phong đã chết, còn lại sinh trưởng và phát triển kém.

Hình ảnh công nhân xuyên đêm di dời hàng phong lá đỏ đi 'tránh nắng' ảnh 13

Trong thời gian thử nghiệm đó, hàng cây phong không ra lá màu đỏ như dự kiến mà chỉ ra lá màu xanh, vàng, ngả một chút đỏ rồi héo úa.

Tin liên quan