Hình ảnh đường phố Thủ đô trước ngày Quốc khánh 2/9

TPO - Trước ngày Quốc khánh 2/9, khắp đường phố Hà Nội đã được trang trí cờ, hoa, băng-rôn chào mừng.
Hình ảnh đường phố Thủ đô trước ngày Quốc khánh 2/9 ảnh 1

Nhân dịp chào mừng kỷ niệm 76 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, ghi nhận tại nhiều tuyến đường ở khu vực trung tâm thành phố như Chu Văn An, Điện Biên Phủ, Hùng Vương, Độc Lập ... đã được trang trí cờ hoa, băng rôn, panô, áp phích rực rỡ.

Hình ảnh đường phố Thủ đô trước ngày Quốc khánh 2/9 ảnh 2

Hà Nội đang trong thời gian giãn cách xã hội nhưng đường phố vẫn rực rỡ với nhiều hình thức trang trí đa dạng. Trong ảnh: Cụm panô lớn được trang trí tại ngã 5 Xã Đàn - Ô Chợ Dừa.

Hình ảnh đường phố Thủ đô trước ngày Quốc khánh 2/9 ảnh 3

Băng rôn trên đường Độc Lập.

Hình ảnh đường phố Thủ đô trước ngày Quốc khánh 2/9 ảnh 4

Quảng trường Ba Đình trước ngày Quốc Khánh 2/9.

Hình ảnh đường phố Thủ đô trước ngày Quốc khánh 2/9 ảnh 5
Hình ảnh đường phố Thủ đô trước ngày Quốc khánh 2/9 ảnh 6

Tấm pano cỡ lớn chào mừng 76 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đặt tại phố Trần Nhân Tông.

Hình ảnh đường phố Thủ đô trước ngày Quốc khánh 2/9 ảnh 7

Nhiều tấm pano cỡ lớn được lắp đặt tại các vườn hoa.

Hình ảnh đường phố Thủ đô trước ngày Quốc khánh 2/9 ảnh 8
Hình ảnh đường phố Thủ đô trước ngày Quốc khánh 2/9 ảnh 9

Phố Hàng Bông rực rỡ cờ đỏ sao vàng.

Hình ảnh đường phố Thủ đô trước ngày Quốc khánh 2/9 ảnh 10

Tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, người dân Thủ đô sẽ đón ngày kỷ niệm Quốc khánh 2/9 một cách đặc biệt.

Hình ảnh đường phố Thủ đô trước ngày Quốc khánh 2/9 ảnh 11

Được biết, các hoạt động thông tin, tuyên truyền, cổ động trực quan hướng tới mừng kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng tám và Quốc khánh 2/9 sẽ diễn ra đến hết ngày 5/9.

Hình ảnh đường phố Thủ đô trước ngày Quốc khánh 2/9 ảnh 12

Theo Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, công tác trang trí, tuyên truyền, cổ động trực quan cần được tổ chức trang trọng, thiết thực, hiệu quả phù hợp với tình hình thực tế của Thủ đô, đảm bảo đồng bộ, thống nhất trên địa bàn toàn thành phố và đảm bảo các điều kiện về phòng chống dịch COVID-19.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.