Hình ảnh đầu tiên về ông Kim Jong-un sau khi Mỹ hủy Thượng đỉnh

Cây cầu này bắc qua vịnh Sokjon, được Triều Tiên gọi là công trình kỳ vỹ do tập thể các công nhân xây dựng, nhà khoa học và nhà kỹ thuật tạo nên.
Cây cầu này bắc qua vịnh Sokjon, được Triều Tiên gọi là công trình kỳ vỹ do tập thể các công nhân xây dựng, nhà khoa học và nhà kỹ thuật tạo nên.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên xuất hiện tươi cười trong một chuyến thị sát, sau khi Mỹ bất ngờ tuyên bố hủy Hội nghị Thượng đỉnh với Triều Tiên.
Hình ảnh đầu tiên về ông Kim Jong-un sau khi Mỹ hủy Thượng đỉnh ảnh 1

Cây cầu này bắc qua vịnh Sokjon, được Triều Tiên gọi là công trình kỳ vỹ do tập thể các công nhân xây dựng, nhà khoa học và nhà kỹ thuật tạo nên.

Hình ảnh đầu tiên về ông Kim Jong-un sau khi Mỹ hủy Thượng đỉnh ảnh 2 Ông Kim Jong-un nhấn mạnh về việc Triều Tiên cần tiếp tục xây dựng và phát triển mọi thứ dựa trên chính sức lực của mình. 
Hình ảnh đầu tiên về ông Kim Jong-un sau khi Mỹ hủy Thượng đỉnh ảnh 3 Ông Kim Jong-un thị sát cây cầu đường sắt mới xây.
Hình ảnh đầu tiên về ông Kim Jong-un sau khi Mỹ hủy Thượng đỉnh ảnh 4 Cây cầu đường sắt mới xây của Triều Tiên.
Hình ảnh đầu tiên về ông Kim Jong-un sau khi Mỹ hủy Thượng đỉnh ảnh 5 Cây cầu đường sắt mới xây của Triều Tiên.
Theo Theo VOV
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.