Hình ảnh đất nước và con người Việt Nam trong mắt du học sinh Lào

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Phouthavong Sokxay (sinh năm 1999) là cựu sinh viên lớp K41, khoa Kiến Trúc, trường Đại học Khoa học Huế (ĐHKHH). Sokxay đã có 6 năm học tập tại thành phố Huế và có rất nhiều ấn tượng về đất nước, con người Việt Nam.

Sinh ra và lớn lên tại tỉnh Xê Kông, Cộng hoà DCND Lào, ngay từ những ngày còn nhỏ, Sokxay đã có mong muốn được đặt chân đến Việt Nam để tìm hiểu về đất nước và con người nơi đây: “Lào và Việt Nam là hai đất nước anh em. Mình luôn muốn tìm hiểu về ngôn ngữ, văn hoá và con người Việt Nam”, Sokxay nhớ lại.

Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông tại Lào, Sokxay đã dành 3 tháng để suy nghĩ về việc đến Việt Nam học tập. Khoa Kiến Trúc của trường Đại học Khoa học Huế là bến đỗ của chàng sinh viên 18 tuổi năm đó: “Ngành kiến trúc ở Việt Nam phát triển rất mạnh. Trường ĐHKHH có chương trình đào tạo về ngành kiến trúc rất khoa học và chuyên sâu. Vì vậy mình đã chọn học tập tại đây để nâng cao kiến thức nghề nghiệp của mình”, chàng du học sinh Lào nói.

Hình ảnh đất nước và con người Việt Nam trong mắt du học sinh Lào ảnh 1

Khoa Kiến Trúc, trường Đại học Khoa học Huế là bến đỗ của Sokxay vào năm anh 18 tuổi.

Đến Việt nam cùng với 10 người bạn bằng xe của Bộ Giáo dục Lào, ngay từ những ngày đầu tiên, Sokxay đã gặp không ít khó khăn vì khác biệt về văn hoá và ngôn ngữ: “Khi đặt chân đến Việt nam tôi rất bỡ ngỡ vì tiếng bóp còi xe inh ỏi, đó là điều rất hiếm khi xuất hiện tại đất nước tôi. Tôi còn nhớ lúc đầu đi ăn cơm bụi ở lề đường, người chủ quán nói đĩa cơm có giá 20.000 đồng nhưng vì tôi không hiểu nên họ đã giơ 2 ngón tay lên, giờ nhớ lại tôi vẫn còn buồn cười”, Sokxay kể.

Vượt qua những rào cản ban đầu: không biết rõ đường xá, sống xa nhà không có bố mẹ nên mọi thứ phải tự lo, không quen với môi trường ở Việt Nam. Sokxay đã luôn cố gắng bằng việc học tốt tiếng Việt, xem tivi, nghe nhạc, học hỏi thêm từ các anh chị để sớm hoà nhập với cuộc sống ở Việt Nam.

Hình ảnh đất nước và con người Việt Nam trong mắt du học sinh Lào ảnh 2
Sokxay tại buổi lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đại học (thứ 2 từ trái sang).

Nam du học sinh đã có 1 năm học tiếng Việt tại trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế và 5 năm học học Kiến trúc tại trường ĐHKHH. Sau 6 năm học tập và sinh sống tại thành phố Huế, Sokxay đã có rất nhiều ấn tượng đẹp về con người và đất nước Việt Nam.

Chia sẻ về ẩm thực Việt Nam, Sokxay đã thốt lên rằng: “Cơm bụi chỉ có giá 20.000 đồng nhưng sao lại ngon đến thế.” Chàng du học sinh cũng chia sẻ anh rất thích ăn bún bò Huế, món ăn này tuy bình dân nhưng rất đặc biệt, nước dùng có vị ngọt, cay nồng và mùi hương của sả.

“Đất nước tôi không có biển nên khi đến Việt Nam, nhìn thấy biển tôi cực kỳ thích. Tôi cũng rất thích đi cafe với các bạn người Việt Nam bởi khi đó tôi được họ giải đáp rất nhiều thứ mà tôi không biết về đất nước này”, Sokxay chia sẻ về những điều mà anh thích nhất khi ở Việt Nam.

Hình ảnh đất nước và con người Việt Nam trong mắt du học sinh Lào ảnh 3
Sokxay bảo về đồ án tốt nghiệp kiến trúc sư.

Cần cù lao động – thông minh – sáng tạo là 3 tính từ mà Sokxay dùng để mô tả về con người Việt Nam. Anh rất ấn tượng bởi tình cảm mà người Việt Nam dành cho nhau và dành cho bạn bè quốc tế.

Hiện tại Sokxay đã hoàn thành chương trình học đại học ở Việt Nam và nhận bằng tốt nghiệp với tấm bằng kiến trúc sư. Sokxay hiện đang có dự định ở lại Việt Nam học việc vài tháng để có thêm nhiều kinh nghiệm trước khi trở về quê hương làm việc. Chàng du học sinh Lào muốn gửi lời cảm ơn đến Việt Nam và trường ĐHKHH trong những ngày tháng anh học tập và sinh sống tại đây: “Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến đất nước và con người Việt Nam. Cảm ơn thầy cô trường ĐHKHH đã luôn động viên, quan tâm những bạn du học sinh Lào như tôi trong 5 năm học qua. Tôi xin gửi đến thầy cô lời chúc sức khỏe và công tác tốt”, Sokxay nhắn gửi.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

SVVN - Nguyễn Thanh Hoàng (sinh năm 2003) đang là sinh viên song ngành của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM. Là một sinh viên thường xuyên tham gia các dự án quốc tế và được đi đến nhiều nơi, Thanh Hoàng cho rằng việc học qua trải nghiệm sẽ là cơ hội để bản thân vừa thực hành vừa kiểm chứng những gì đã được học trên trường, lớp.
Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

SVVN - Được tiếp cận và lắng nghe những làn điệu dân ca, làn điệu Chèo của quê hương Hà Nam từ nhỏ, đã nuôi dưỡng trong Trà My một tình yêu dành cho âm nhạc truyền thống. Sinh ra thuộc thế hệ Gen Z năng động và đầy cá tính, Trà My mong muốn được lan tỏa đến các bạn trẻ niềm yêu thích dòng nhạc dân ca, mang đậm đà bản sắc dân tộc.
Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

SVVN - Lê Trọng Lương, sinh viên năm cuối chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương, là một ví dụ điển hình cho sự kết hợp tuyệt vời giữa Hóa học và đam mê dạy Tiếng Anh. Chàng trai không chỉ chứng tỏ sự xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình, mà còn có khát vọng truyền đạt kiến thức và lan tỏa niềm đam mê của mình cho người khác.
Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…
Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

SVVN - Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 2003) đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với tài năng cùng định hướng tương lai, Quốc Huy đang trên hành trình thực hiện ước mơ trở thành “người cầm mic” - MC, BTV chuyên nghiệp. Nam sinh đã dần chứng minh sự quyết tâm của bản thân khi bước đầu chinh phục vị trí Quán quân cuộc thi Tell Me By Your Voice 2023.