Hình ảnh dẫn giải nhóm bị cáo trong vụ cầm hơn 2 triệu USD 'chạy án'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức đã nhiều lần đưa tổng cộng 2,67 triệu USD cho các bị cáo để nhờ 'chạy án', song đã bị chiếm đoạt một phần.

Hôm nay (17/9), TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 6 bị cáo trong vụ môi giới hối lộ, lừa tiền chạy án cho Giám đốc Bệnh viện Thủ Đức, TP HCM.

Theo đó, từ hơn 7h, lực lượng cảnh sát dẫn giải 6 bị cáo trên xe đặc chủng đến phòng xét xử số 6 TAND TP Hà Nội, nằm trên đường Nguyễn Xiển, quận Hoàng Mai.

Trong số đó, bị cáo Bùi Trung Kiên (cựu cán bộ Phòng 6, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - C03, Bộ Công an) bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Khoản 4, Điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Các bị cáo Lê Thanh An (cựu cán bộ Phòng 5, C03); Trần Văn Long (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần truyền thông Du Lịch Việt); Nguyễn Ngọc Triệu (cựu Uỷ viên Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam); Bùi Thị Hồng Giang (luật sư) và Hà Duy Tuấn (Chủ tịch Hội đồng tư vấn Công ty CP Đầu tư Long Thịnh) bị xét xử về tội "Môi giới hối lộ", theo Khoản 4, Điều 365 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Hình ảnh dẫn giải nhóm bị cáo trong vụ cầm hơn 2 triệu USD 'chạy án' ảnh 1

Viện KSND Tối cao cáo buộc 5 bị cáo nhận hơn 2 triệu USD chạy án.

Liên quan đến phiên tòa, HĐXX triệu tập ông Nguyễn Minh Quân (nguyên Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức) đến phiên tòa với tư cách là người bị hại; triệu tập ông Nguyễn Văn Lợi (là bị can cùng với ông Nguyễn Minh Quân trong vụ vi phạm đấu thầu xảy ra ở Bệnh viện TP Thủ Đức) đến phiên tòa với tư cách là người liên quan.

Ngoài ra, Tòa cũng triệu tập thêm 1 nhân chứng và một số người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan khác.

Có 12 luật sư đăng ký tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo. Trong đó, ông Nguyễn Ngọc Triệu có 5 luật sư bào chữa.

Hình ảnh dẫn giải nhóm bị cáo trong vụ cầm hơn 2 triệu USD 'chạy án' ảnh 2

Nhóm bị cáo trong phòng xử.

Theo cáo trạng, năm 2021, ông Nguyễn Minh Quân (là Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức, TP HCM) bị C03 điều tra xác minh những sai phạm về việc đấu thầu. Do lo sợ bị bắt, ông Quân đã nhờ bị can Bùi Trung Kiên "giúp đỡ".

Cáo buộc cho rằng, Kiên còn nhận lời giúp ông Nguyễn Minh Lợi (Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sản xuất Nguyễn Tâm, người cùng bị C03 điều tra với ông Quân lúc đó) thoát tội với giá 2,2 triệu USD.

Tháng 5/2021, cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức cho rằng Cục C03 vẫn vào cuộc quyết liệt nên đòi lại tiền từ Kiên thì được Kiên trả lại 1,15 triệu USD và chiếm đoạt 1,05 triệu USD (tương đương 23,5 tỷ đồng).

Hình ảnh dẫn giải nhóm bị cáo trong vụ cầm hơn 2 triệu USD 'chạy án' ảnh 3

Các luật sư tham gia bào chữa cho bị cáo.

Quá trình điều tra và truy tố, Bùi Trung Kiên thừa nhận không được phân công nhiệm vụ xác minh sự việc liên quan Bệnh viện TP Thủ Đức. Tuy nhiên, với mục đích chiếm đoạt tiền, bị can đã lừa ông Quân. Sau đó, Kiên đã nộp khắc phục 23,7 tỷ đồng.

Từ việc nhờ Kiên không thành, ông Quân tiếp tục kết nối người trung gian để gặp bị can Trần Văn Long. Thông qua Long, cựu giám đốc bệnh viện nhờ bị can Giang tư vấn pháp lý. Sau đó, bà Giang đã ký hợp đồng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho ông Quân với giá 1,2 tỷ đồng. Nhận được tiền từ thân chủ, Giang đã nhờ cựu cán bộ C03 tức bị can Lê Thanh An tìm cách giúp ông Quân thoát tội.

Hình ảnh dẫn giải nhóm bị cáo trong vụ cầm hơn 2 triệu USD 'chạy án' ảnh 4

HĐXX kiểm tra nhân thân bị cáo trong phần khai mạc phiên tòa.

Đầu tháng 7/2021, ông Quân đã đưa 1,5 triệu USD cho bị can Giang và Long. Cả hai sau đó chuyển khoản tiền này cho bị can Lê Thanh An.

Theo cơ quan truy tố, trong tháng 7/2021, bị can An nói với bị can Hà Duy Tuấn đi gặp gỡ, nhờ bị can Nguyễn Ngọc Triệu giúp đỡ ông Quân không bị xử lý hình sự. Sau khi nhận tiền từ Tuấn, bị can Triệu tiếp tục nhờ một người khác để giúp đỡ ông Quân nhưng vẫn không thu được kết quả gì.

Quá trình điều tra, ông Nguyễn Ngọc Triệu khai chỉ nhận 400.000 USD của bị can Tuấn. Đến nay, gia đình ông Triệu đã tự nguyện giao nộp 5 tỷ đồng để khắc phục. Còn bị can Tuấn nộp khắc phục 800 triệu đồng.

Hình ảnh dẫn giải nhóm bị cáo trong vụ cầm hơn 2 triệu USD 'chạy án' ảnh 5

Đơn vị giữ quyền công tố và kiểm sát xét xử.

Viện Kiểm sát cho rằng từ tháng 3/3021 - 7/2021, ông Nguyễn Minh Quân đã nhiều lần đưa cho các bị can Kiên, Giang và Long tổng số tiền 2,67 triệu USD để nhờ chạy án.

Hành vi của ông Nguyễn Minh Quân phạm vào tội "Đưa hối lộ". Song, do người này chủ động khai báo trước khi bị cơ quan chức năng phát giác, nên cơ quan điều tra miễn trách nhiệm hình sự.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.