Hình ảnh Cần Thơ trước giờ giãn cách xã hội 2 quận trung tâm

0:00 / 0:00
0:00
Hình ảnh Cần Thơ trước giờ giãn cách xã hội 2 quận trung tâm
TPO - Chiều 11/7, ông Trần Việt Trường – Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, thành phố sẽ tiến hành giãn cách xã hội 2 quận Ninh Kiều và Cái Răng để phòng chống dịch.

Theo Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, sẽ áp dụng biện pháp giãn cách xã hội 15 ngày tại 2 quận Ninh Kiều và Cái Răng theo Chỉ thị 16 từ 0h ngày 12/7; các quận huyện còn lại sẽ thực hiện theo Chỉ thị 15.

Hình ảnh Cần Thơ trước giờ giãn cách xã hội 2 quận trung tâm ảnh 1
TP Cần Thơ sẽ bắt đầu giãn cách xã hội 2 quận Ninh Kiều và Cái Răng từ 0h ngày 12/7 - Ảnh: Kim Hà.

Ghi nhận của phóng viên, trước giờ giãn cách rất nhiều hàng quán đã đóng cửa, đường phố thưa thớt người. Các quán cà phê cũng đã vắng khách, nhiều hàng ăn uống chỉ bán mang về; lượng xe lưu thông trên đường cũng giảm đáng kể.

Hình ảnh Cần Thơ trước giờ giãn cách xã hội 2 quận trung tâm ảnh 2
Một trong những tuyến đường chính ở nội ô quận Ninh Kiều vắng vẻ trước giờ giãn cách xã hội - Ảnh: Kim Hà.
Hình ảnh Cần Thơ trước giờ giãn cách xã hội 2 quận trung tâm ảnh 3
Khác với hình ảnh đông đúc, ùn ứ như ngày thường, ngã tư Mậu Thân - 3/2 thưa thớt xe mặc dù trong giờ cao điểm - Ảnh: Kim Hà.
Hình ảnh Cần Thơ trước giờ giãn cách xã hội 2 quận trung tâm ảnh 4
Đường Lý Thái Tổ tại quận Cái Răng - Ảnh: Kim Hà.

Trước đó vào chiều ngày 10/7, UBND quận Ninh Kiều đã ban hành Quyết định về việc áp dụng biện pháp phong toả một phần tổ 33, khu 3, phường Tân An (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) từ số 1 đường Ngô Đức Kế, đến số 164 đường Hai Bà Trưng, có diện tích khoảng 1,5 ha, gồm 266 hộ, với 1.900 nhân khẩu để phòng, chống dịch COVID-19 sau khi ghi nhận 1 trường hợp nghi dương tính tại đây.

Hình ảnh Cần Thơ trước giờ giãn cách xã hội 2 quận trung tâm ảnh 5
Phong toả tại chợ Tân An. Hình ảnh ghi nhận chiều 11/7. Ảnh: Kim Hà.

Tiếp đó, vào tối 10/7, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Cần Thơ ban hành thông báo khẩn về các trường hợp nghi nhiễm trên địa bàn và 2 trường hợp tại Hậu Giang và Bạc Liêu nhưng có yếu tố dịch tễ liên quan đến TP Cần Thơ.

Hình ảnh Cần Thơ trước giờ giãn cách xã hội 2 quận trung tâm ảnh 6
Tuyến đường nối quận Ninh Kiều và Cái Răng thưa người qua lại - Ảnh: Kim Hà.
Hình ảnh Cần Thơ trước giờ giãn cách xã hội 2 quận trung tâm ảnh 7
Nhiều hàng quán đóng cửa - Ảnh: Kim Hà.
Hình ảnh Cần Thơ trước giờ giãn cách xã hội 2 quận trung tâm ảnh 8
Hình ảnh Cần Thơ trước giờ giãn cách xã hội 2 quận trung tâm ảnh 9
Hình ảnh Cần Thơ trước giờ giãn cách xã hội 2 quận trung tâm ảnh 10
Đa số các quán ăn, cafe chỉ bán mang về - Ảnh: Kim Hà.
Hình ảnh Cần Thơ trước giờ giãn cách xã hội 2 quận trung tâm ảnh 11
Những tấm băng rôn thường thấy trong mùa COVID-19 tại các quán ăn - Ảnh: Kim Hà.
Hình ảnh Cần Thơ trước giờ giãn cách xã hội 2 quận trung tâm ảnh 12
Quán cafe không một bóng khách - Ảnh: Kim Hà.
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.