Himusic Festival 2023: Tiếng đàn truyền cảm hứng từ sinh viên ‘Nhạc viện'

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Tối ngày 6/5 tại trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, Trung tâm phát triển nghệ thuật Himusic tổ chức đêm nhạc Himusic Festival lần thứ 2 (2023). Tại đây, các em thiếu niên, học viên đam mê piano được gặp gỡ, học hỏi và giao lưu trực tiếp với các anh chị đến từ Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.
Himusic Festival 2023: Tiếng đàn truyền cảm hứng từ sinh viên ‘Nhạc viện' ảnh 1

Về phía khách mời, có diễn viên, BTV Lê Minh Hương – Truyền Hình CAND; diễn viên, BTV Quế Phương - Đài Truyền hình Việt Nam, cùng hàng trăm khán giả, những người yêu âm nhạc tới thưởng thức.

Himusic Festival 2023: Tiếng đàn truyền cảm hứng từ sinh viên ‘Nhạc viện' ảnh 2

Ông Bùi Ánh Dương – Giám đốc Trung tâm phát triển nghệ thuật Himusic chia sẻ: “Chúng tôi chú trọng vào việc đào tạo, ươm mầm những tài năng nghệ thuật chuyên nghiệp. Ngoài những kiến thức về chuyên môn, chúng tôi cũng mở rộng cho các em những kỹ năng mềm cần thiết để các em tự tin, phát triển toàn diện.”

Himusic Festival 2023: Tiếng đàn truyền cảm hứng từ sinh viên ‘Nhạc viện' ảnh 3

Trong đêm nhạc, ngoài những bản nhạc cổ điển, Himusic Festival 2023 còn có những bản độc tấu piano chuyển thể từ những ca khúc nhạc Pop, EDM hiện đại. Nhiều em có độ tuổi rất nhỏ nhưng đã có phong thái tự tin hoàn thành xuất sắc bản nhạc.

Himusic Festival 2023: Tiếng đàn truyền cảm hứng từ sinh viên ‘Nhạc viện' ảnh 4
Việc thể hiện trên sân khấu cũng là điều vô cùng quan trọng không chỉ với bộ môn piano.

Ngoài việc báo cáo kết quả sau thời gian dài luyện tập, đêm nhạc có sự góp mặt của những “ngón đàn” chuyên nghiệp giành nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế đến từ Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Sau màn biểu diễn, các bạn trẻ của “nhạc viện” đã chia sẻ những câu chuyện về hành trình luyện tập piano và những trải nghiệm thú vị tại các cuộc thi lớn.

Phạm Hoàng Khanh tuy mới 10 tuổi nhưng đã đạt nhiều giải thưởng piano lớn, gần đây nhất là giải nhì Festival Piano do Học viện Âm nhạc Huế tổ chức vào đầu tháng 5 vừa qua. Hoàng Khanh chia sẻ về câu chuyện đi thi với một chiếc tay gãy: “Trước khi đi thi, em không may bị gãy tay, em đã tìm cách khắc phục bằng cách chọn bản nhạc dùng một tay, em né những ngón bị gãy và đánh bằng những ngón còn lại.” Sự nỗ lực đó đã giúp Khanh đạt giải nhì trong cuộc thi.

Himusic Festival 2023: Tiếng đàn truyền cảm hứng từ sinh viên ‘Nhạc viện' ảnh 5
Hoàng Khanh gây ấn tượng với khán giả về bài thi “một tay”.

“Đối với em, điều khó nhất khi chơi piano là việc rèn luyện thuần thục những kỹ năng để làm sao thể hiện rõ cảm xúc, linh hồn của bản nhạc. Trên sân khấu em chỉ tập trung vào phím đàn, cố gắng hoàn thiện bài thi trọn vẹn nhất.” – Hoàng Khanh đưa ra lời khuyên với các bạn “đồng môn”.

Himusic Festival 2023: Tiếng đàn truyền cảm hứng từ sinh viên ‘Nhạc viện' ảnh 6
Gia Hân, 12 tuổi (Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam) chia sẻ rằng sự đồng hành, ủng hộ của gia đình tạo động lực lớn để em tự tin phát triển.
Himusic Festival 2023: Tiếng đàn truyền cảm hứng từ sinh viên ‘Nhạc viện' ảnh 7
Lê Quang Hoà – chàng trai từng tiến vào chung kết nhiều cuộc thi piano trong nước và quốc tế chia sẻ: “Chỉ có luyện tập và luyện tập hết mình mới đem lại thành công.”

Chương trình còn có sự góp mặt của ban nhạc 05UG đến từ THPT Việt Đức – ban nhạc học sinh giành giải nhất cuộc thi văn nghệ dành cho học sinh Hà Nội. “Đốt cháy” sân khấu bằng bản mashup Con cò – Lá cờ - Con đường ta đi, các bạn học sinh THPT Việt Đức đã truyền cảm hứng về việc phát triển toàn diện trong môi trường học đường, việc phát triển năng khiếu, khám phá bản thân cũng là điều quan trọng trong quá trình học tập và phát triển.

Himusic Festival 2023: Tiếng đàn truyền cảm hứng từ sinh viên ‘Nhạc viện' ảnh 8
Ban nhạc 05UG biểu diễn chuyên nghiệp dù các thành viên đều là học sinh.
Himusic Festival 2023: Tiếng đàn truyền cảm hứng từ sinh viên ‘Nhạc viện' ảnh 9
Himusic Festival 2023: Tiếng đàn truyền cảm hứng từ sinh viên ‘Nhạc viện' ảnh 10
Tiếng đàn của học viên hơn 50 tuổi cho thấy việc bắt đầu với âm nhạc chưa bao giờ muộn.
MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.